Ret-dam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ret-dam, cập nhật vào ngày: 29/04/2024

Để ứng phó với đợt rét đậm trong những ngày đầu năm mới, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố đảm bảo đủ thức ăn và thực phẩm sạch, chế độ ăn hợp lý, đảm bảo cơm, thức ăn nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa ấm áp cho học sinh.

Nếu cho trẻ di chuyển xa hoặc tụ tập nhiều ở những nơi đông người trong dịp Tết Dương lịch này sẽ khiến nguy cơ lây nhiễm các bệnh tăng cao, trẻ có thể mắc viêm phế quản, viêm phổi, nguy cơ suy hô hấp…

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/01/2019, ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm 27/12, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm.

Miền Bắc đang lạnh giá, rét sâu dưới 10 độ C, nguy hại tới sức khỏe con người. Chuyên gia chỉ cách xoa bóp những huyệt vị sau (cả người không nắm rõ về huyệt cũng làm được) để không bị ốm.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, thời tiết rét đậm trong tuần qua đã khiến bệnh nhân nhập viện tăng 15 - 20% so với ngày thường. Nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng rất nặng, phải thở máy.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 12 độ C

Tới cuối tuần sau, miền Bắc sẽ chuyển rét đậm khi một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 trở xuống.

Không khí lạnh tràn về kèm mưa buốt, miền Bắc đón đợt rét đậm, nhiệt độ Hà Nội ghi nhậ có lúc xuống 9 độ C ảnh hưởng lớn tới đời sống, sinh hoạt của người dân.

Hôm nay (9/1), Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản số 64/SGDĐT-VP về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, học sinh cấp Mầm non, Tiểu học sẽ được nghỉ học khi nhiệt độ 10 độ C; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Ngày hôm nay (24/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc xuống thấp, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C, có khả năng xuất hiện băng giá, Thủ đô Hà Nội rét đậm với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng từ 12-14 độ C.

Bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, đến chiều 18/11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết năm nay các đợt rét có xu hướng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm, mỗi đợt sẽ kéo dài từ 7-10 ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo, khoảng chiều và đêm 9/3, đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét đậm trên diện rộng từ ngày 11/3.

Dự báo, khoảng chiều và đêm mai (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.