So-cong-thuong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về so-cong-thuong, cập nhật vào ngày: 02/05/2024

Hiện nay, lúa chưa thu hoạch tại nhiều địa phương còn rất nhiều, nhất là lúa vụ Hè Thu. Nếu không có giải pháp tiêu thụ gạo khẩn cấp, rất có thể tạo ra một sự dư thừa rất lớn.

Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động thương mại, dịch vụ ở nhiều nơi trên cả nước trong tháng 7 vừa qua.

Sở Công thương TP. Hà Nội cho biết, qua 12 ngày thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của các ban, ngành Lãnh đạo nên TP. Hà Nội đã đáp ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân.

Chỉ với một vài click chuột, người tiêu dùng đã có thể mua rất nhiều mặt hàng. Điều này cũng làm gia tăng tình trạng chi tiêu quá nhiều, thậm chí quá mức thu nhập của bản thân và gia đình.

Gọi là siêu thị mini nhưng có tới 60 sản phẩm thiết yếu như: Gạo, mì, rau củ quả, trứng, khẩu trang y tế… Đặc biệt, siêu thị này không mua bán bằng tiền mà trao tặng yêu thương, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Theo Bộ Công Thương, chiều 31/7, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ này về việc giảm tiền điện đợt 4. Trong đó, người dân sử dụng điện sinh hoạt tại các địa phương giãn cách sẽ được giảm tiền điện từ 10-15%/tháng.

Ngày 30/7, Sở Công Thương Hà Nội công bố mở thêm 328 điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu; nâng tổng số siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa.. trên địa bàn lên 8.649 điểm bán hàng bình ổn giá trong thời gian GCXH.

Sở Công Thương Hà Nội vừa công bố danh sách các điểm bán những mặt hàng thiết yếu của tất cả hệ thống phân phối hiện đại, truyền thống ở các quận, huyện trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho phương án mở trạm trung chuyển, 3 chợ đầu mối tại TP.HCM đã sẵn sàng sân bãi, nhân sự, lực lượng bảo vệ kiểm tra cũng như tổ chức xét nghiệm cho tiểu thương và lái xe tham gia hoạt động buôn bán.

Tình hình hàng hóa tại các hệ thống phân phối trong ngày 21/7 bắt đầu ổn định. Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm được cung ứng đầy đủ, không xảy ra tình trạng khan hiếm, giá cả có dấu hiệu giảm dần.

Ghi nhận thị trường tiêu dùng ngày 19/7 cho thấy, hầu hết giá lương thực, thực phẩm không tăng quá nhiều. Tuy nhiên, cà chua và bí là mặt hàng đang tăng mạnh.

Sở Công Thương TP.HCM vừa công bố danh sách các chợ truyền thống đang hoạt động ở trên các quận, huyện thuộc địa bản.

Dự kiến cả năm 2021, ngành da giày Việt Nam có thể xuất khẩu đạt 23 tỷ USD, tăng 15-16% so với năm 2020.

Sau những nỗ lực đàm phán, Indonesia đã quyết định không áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa phát đi thông tin về một số vấn đề cần lưu ý đối với loại hình hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, sau thời gian ghi nhận nhiều phản ánh mang tính tiêu cực.