tắc đường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tắc đường, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019 nên đây là thời điểm nhu cầu đi lại và mua sắm của người dân tăng lên khá cao khiến nhiều tuyến phố của Thủ đô luôn ở trong tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng ở mọi thời điểm trong ngày ...

Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, rất nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc kéo dài khiến ai tham gia giao thông dịp này cũng ngao ngán.

Các chị em muốn sở hữu làn da đẹp không tì vết thì hãy ghi nhớ 10 nguyên tắc vàng dưới đây:

Không khí lạnh kèm mưa nhỏ sáng nay (08/01/2019) đã khiến giao thông trên các đường phố Hà Nội tắc nghẽn "kinh hoàng" trong giờ cao điểm buổi sáng...

Trong khi Hà Nội đang loay hoay xây dựng đề án thu phí nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, nhiều quốc gia khác trên thế giới đã áp dụng cách làm tương tự và gặt hái nhiều kết quả tốt.

Khi vấn nạn tắc đường, ô nhiễm từ khói bụi động cơ ô tô, xe máy ngày càng khiến các nhà chức trách Thủ đô đau đầu, việc phát triển tuyến buýt đường sông đã được nêu lên. Nhưng tuyến buýt sông tại Hà Nội liệu có khả thi như ở TP.HCM?

Từ chiều 27/4, các cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội trở nên ùn tắc nghiêm trọng do lượng phương tiện giao thông của người dân đổ ra đường cùng lúc.

Đó là khẳng định của KTS Nguyễn Thành Hưng, Phó Viện Trưởng Viện quy hoạch Đô Thị và Nông Thôn quốc gia khi nói về quy hoạch Hà Nội.

Câu chuyện mở đầu mâm cơm Ngày Vu lan với Tết Độc lập là câu chuyện tắc đường về quê, bao nhiêu bực dọc. Về để xả stress, để thư thái, mà cứ nổ máy xe ì ì trên đường chờ một chỗ thì chả xả, mà là nạp thêm bao nhiêu stress ấy chứ...

Những con phố và địa điểm vui chơi ở Hà Nội luôn chật kín người trong những ngày nghỉ lễ. Dòng người chen chúc trên phố đi bộ, khu đô thị mua sắm.

Sáng nay (26/4), hàng vạn người phải "chôn" chân nhiều giờ tại tuyến đường Cầu Diễn (Hà Nội) hướng về Trung tâm Thủ đô do giao thông rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố 12 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, hoạt động kinh doanh vận tải ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Sở GTVT Hà Nội vừa công bố 21 công trường gây ùn tắc giao thông những ngày qua. Cùng với đó, Sở GTVT cảnh báo 21 chủ công trường này nếu không có biện pháp chấn chỉnh sẽ bị rút giấy phép thi công.

Hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn trong trong khoảng 30 phút như: Thanh Lương 25mm, Vĩnh Quỳnh 10mm…Thời gian mưa có khả năng kéo dài khoảng 1 giờ nữa.