Có nhà ở gần trường, phụ huynh tiện đủ đường

Theo quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Hà Nội có tầm nhìn tới năm 2030, mỗi xã, phường, thị trấn, hay khu đô thị mới phải có ít nhất một trường mầm non, tiểu học hoặc THCS, với sĩ số chỉ từ 30 - 35 học sinh/lớp. Tuy nhiên, con số thực tế tại khu vực nội thành luôn lên tới 50 - 60 học sinh/lớp, cho thấy tình trạng thiếu trường lớp vẫn đang là vấn đề còn tồn tại.

Nhiều gia đình trẻ đang tìm cách chủ động giải quyết tình trạng này bằng việc chọn đến sống tại các khu đô thị mới có hạ tầng đầy đủ. Gia đình chị Linh Nga (Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) sau khi nâng lên đặt xuống hàng loạt dự án, điểm dừng chân được vợ chồng chị Nga lựa chọn là phân khu The Zurich chuẩn bị ra mắt tại dự án The Metropolitan. “Tới khảo sát tận nơi, thấy tòa nhà được bao quanh bởi hàng loạt trường học, tôi và ông xã đã ưng ý ngay lập tức. Vừa được sở hữu nơi an cư đắt giá, con cái lại học gần nhà thì đúng là mọi áp lực lâu nay đã sắp được giải tỏa rồi”, chị Nga nói.

The Zurich – phân khu “đắt giá” kề cận 6 trường học danh giá ngay thềm nhà.

Nằm ở vị trí cửa ngõ ra vào của Vinhomes Ocean Park, The Zurich kề cận tới 6 trường học ở phía Tây Bắc của đại đô thị, trong đó, hệ thống trường liên cấp Vinschool chỉ cách tòa nhà của phân khu vài bước chân. Do đó, chuyển về đây, những phụ huynh như chị Nga sẽ rất tiện lợi trong việc đưa đón con hàng ngày. “Đáng chờ đợi nhất là các cháu có thể tự lập đi bộ tới trường mỗi ngày, thay vì ngày nào cũng phải hít khói bụi trên những cung đường ách tắc”, chị Nga tâm sự.

Đặc biệt, tiêu chí khiến các phụ huynh yên tâm hơn cả là chất lượng đào tạo tại “tâm điểm giáo dục” The Zurich đều đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Riêng Vinschool đã là sự lựa chọn hàng đầu cho các bậc phụ huynh mong muốn con được phát triển trong môi trường giáo dục tốt nhất. Hệ thống Vinschool bám sát vào khung giám định của Hội đồng các Trường Quốc tế CIS, cam kết chất lượng học tập, sức khỏe và sự hạnh phúc của học sinh. Đảm bảo cho điều này là cơ sở vật chất khang trang, với phòng học hiện đại cùng các phòng chức năng chuyên nghiệp; đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn giảng dạy cao giúp các cư dân nhí có đủ hành trang để trở thành công dân toàn cầu.

Kế cận The Zurich còn có cơ sở đầu tiên thuộc dự án hợp tác giữa Tập đoàn Vingroup và Brighton College, ngôi trường danh giá 200 năm tuổi - được mệnh danh là “Câu chuyện thành công vĩ đại của nền giáo dục tư thục hiện đại Anh Quốc” (trích lời của The Sunday Times). Hiện Brighton College Vietnam đang đang tuyển sinh cho năm học 2023 – 2024.

Brighton College – ngôi trường quốc tế danh giá đã có mặt tại Vinhomes Ocean Park. Ảnh: BCVN

Trên diện tích 3,4 ha, trường bao gồm tòa Tiểu học và tòa Trung học, mỗi tòa có hệ thống tiện ích phong phú như thư viện, phòng ăn, các cơ sở thể thao trong nhà và ngoài trời có quy mô lớn, studio âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, 18 phòng thí nghiệm khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thiết kế và công nghệ hiện đại…

Thư viện Trung học lấy cảm hứng từ bộ phim Harry Potter. Ảnh: BCVN

Nằm trong lòng “siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha” của Vinhomes, cư dân tương lai của The Zuirch còn có nhiều lựa chọn khác khi dự án có sự hiện diện của 40 trường học chất lượng cao được xây dựng theo nhiều mô hình khác nhau. Chưa kể, khu vực xung quanh còn có hàng chục cơ sở giáo dục danh tiếng khác như trường liên cấp Edison, Đoàn Thị Điểm Greenfield, Đại học Anh quốc...

Sống tại “Thụy Sĩ thu nhỏ”, cư dân nhí có cơ hội phát triển toàn diện

Cùng với việc tiếp nhận tri thức từ nhà trường, những chủ nhân tương lai của Vinhomes Ocean Park còn có những bài học bổ ích hàng ngày khi được sống trong lòng của một “thành phố hội nhập” đích thực. Theo đó, The Zurich giống như một “Thụy Sĩ thu nhỏ” với việc kiến tạo những cảnh quan đặc trưng hàng ngày, như: quảng trường, tháp đồng hồ Zurich; hồ Geneva, Zurich Fountain hay đài phun nước Rhine Fall... Rộng hơn trong The Metropolitan, các em cũng hiểu hơn về các phong cách Beverly (Mỹ); London (Anh) hay Paris (Pháp).

Sống tại “Thụy Sĩ thu nhỏ” trong lòng đại đô thị Vinhomes Ocean Park

Là một thành viên của cộng đồng cư dân gần 50 nghìn cư dân, trong đó có nhiều cư dân quốc tế, những cư dân nhí của The Zurich có cơ hội trau dồi kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ hàng ngày. Các cá nhân có năng khiếu hội họa, âm nhạc hay là tín đồ của các bộ môn thể thao cũng dễ dàng tìm thấy các câu lạc bộ chạy bộ, yoga, bóng đá, cầu lông, tennis, võ thuật… để cùng nhau chia sẻ đam mê và bồi dưỡng tài năng. Cùng với đó, các hoạt động cộng đồng cũng thường xuyên được tổ chức, với chủ đề đa dạng không khác gì những tiết học ngoại khóa giúp các em có thêm kỹ năng sống, hiểu hơn về trách nhiệm với cộng đồng để hình thành lối sống văn minh, lịch sự.

Để trẻ nhỏ phát triển toàn diện cả trí lực lẫn thể lực, chủ đầu tư đã dành riêng cho cư dân nhí hệ thống tiện ích đẳng cấp và đầy sức cuốn hút. Đó là một công viên nội khu đẹp như một bức tranh nghệ thuật tích hợp hàng loạt sân chơi như Rustic Style có trò chơi truyền thống Thụy Sĩ Marble Run Game bằng gỗ hay sân chơi nước, vườn cờ, vườn xích đu, vườn đọc sách. Bên trong 3 tòa nhà còn có Kid zone gồm nhiều trò chơi miễn phí nhưng có chất lượng và công năng tương tự các khu vui chơi mất phí tại các trung tâm thương mại. Trẻ nhỏ cũng có thể cùng người thân tận hưởng những phút giây thư giãn đắt giá tại không gian sinh hoạt cộng đồng để rời xa những chiếc Ipad, smartphone hay Tivi…

Đặc biệt, cư dân nhí của The Zurich cũng được thừa hưởng đặc quyền “sống hạnh phúc như người Thụy Sĩ” khi mỗi ngày trôi qua đều được sống giữa thiên nhiên trong trẻo. Theo đó, ngoài những khoảng xanh ở nội khu, cư dân còn có thể thỏa sức khám phá quần thể kỳ quan của đại đô thị biển giúp khai mở trí tưởng tượng và tinh thần khám phá. Đây chính là ưu thế vượt trội mà các dự án trong nội đô không có được, hút các gia đình trẻ chuyển cư sang phía Đông Hà Nội ngày càng mạnh mẽ hơn.

Theo Hà Anh/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/tam-diem-giao-duc-the-zurich-chinh-phuc-cac-gia-dinh-tre-o-ha-noi-20201231000008305.html