Thông tin hơn 100 trẻ em tại trường mầm non mặt trời, TP Thanh Hóa nghi bị ngộ độc thức ăn được đưa xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu đã được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận ngày 23/12.

Ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hoá cho biết, chưa có con số thống kê chính xác số trẻ phải vào viện, nhưng "ước chừng hơn 100 em". Theo ông Lựu, đến 18h cùng ngày, đa phần các bé đã xuất viện, chỉ còn khoảng hơn 20 em phải truyền giải độc tại khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Nguyên nhân ngộ độc đang được làm rõ

Ngay sau khi nắm được sự việc, Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu ngành y tế huy động nguồn lực tốt nhất để cứu chữa các bệnh nhi; đồng thời kiểm tra các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn Trường mầm non Vườn Mặt Trời và đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhà trường.

Trường mầm non Vườn Mặt Trời là trường tư thục, đóng trên địa bàn phường Đông Vệ TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hiện có khoảng hơn 300 trẻ đang theo học tại đây. Bữa ăn sáng do nhà trường hợp đồng với đơn vị bên ngoài cung ứng. Được biết, thực đơn bữa sáng của học sinh trường Vườn Mặt Trời hôm nay có bánh cuốn và cháo và nghi nguyên nhân khiến trẻ bị ngộ độc là bánh cuốn vì những trẻ ăn cháo không có biểu hiện bất thường, các bé bị ngộ độc ở nhóm từ 4 đến 5 tuổi.

Khi vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đang được quan tâm hàng đầu, đặc biệt là liên quan trực tiếp đến sức khỏe của thế hệ mầm non thì sự việc xảy ra càng khiến các phụ huynh hoang mang, lo lắng. Hiện, nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.


Theo Trúc An/Đô thị mới