Theo thông tin ban đầu trên SGGP, vào thời điểm trên, 2 xe máy đang lưu thông trên đường 513, khi đến đầu cầu Yên Hòa (xã Hải Hà) thì bất ngờ mặt đường tiếp giáp với cầu bất ngờ bị sụt lún xuống. 5 người trên 2 xe máy bị nhào xuống hố sâu phía dưới và mắc kẹt.

sat lo dat o thanh hoa 5 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều 4 xe chuyên dụng, 2 xuồng máy đến hiện trường và cứu được 3 nạn nhân đưa đến bệnh viện, còn 2 người bị mắc kẹt dưới khối nhựa mặt đường, bê tông, đất đá đã tử vong.

Đến 7g sáng cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương, báo Tiền phong cho hay.

Các nạn nhân bị thương gồm: Đặng Bá Hậu (SN 1966, ở Hải Hà, Tĩnh Gia); Nguyễn Bá Khải (SN 1966, ở Nghi Sơn, Tĩnh Gia); Nguyễn Thị Bảy (SN 1970, ở Nghi Sơn, Tĩnh Gia).

2 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Như Thắng (SN 1973, ở Hải Thượng, Tĩnh Gia) và Nguyễn Thị Tâm (SN 1973, địa chỉ: Hải Thượng, Tĩnh Gia).

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/sat-lo-dat-o-thanh-hoa-5-nguoi-thuong-vong-154228.html

Theo Pháp luật xã hội