Tháp Bút tại hồ Hoàn Kiếm, 20h tối 16/3 sẽ lđược

Tháp Bút tại hồ Hoàn Kiếm, 20h tối 16/3 sẽ lđược "nhuộm xanh", nhằm hưởng ứng “Chiến dịch Nhuộm xanh toàn cầu" của Ireland.

Năm 2017, Hà Nội trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia “Chiến dịch Nhuộm xanh toàn cầu” với nhà Bát Giác tại Công viên Lý Thái Tổ được “nhuộm xanh”. Năm 2018 và năm nay - 2019, khu vực Tháp Bút tại hồ Hoàn Kiếm sẽ được thắp đèn xanh vào tối thứ bảy (16/3). Đây cũng là thời gian phố đi bộ hoạt động, nên hứa hẹn sẽ tạo ra không gian vui chơi thú vị cho công chúng khi hoà chung vào sự kiện.

Bên cạnh "Chiến dịch Nhuộm xanh toàn cầu”, từ 13h ngày 16/3, Ban tổ chức sẽ tổ chức “Ngày Ireland” (Ireland Day) với lễ hội văn hóa dành cho công chúng Việt Nam nhằm giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Ireland.

Năm 2017, nhà Bát Giác, Hoàn Kiếm Hà Nội lần đầu tham gia “Chiến dịch Nhuộm xanh toàn cầu

Năm 2017, nhà Bát Giác, Hoàn Kiếm Hà Nội lần đầu tham gia “Chiến dịch Nhuộm xanh toàn cầu". 

Ngoài ra, nhóm âm nhạc truyền thống của Đại học Tổng hợp Cork (UCC Tradsoc) sẽ mang đến những tiết mục âm nhạc và vũ điệu đặc sắc nhất của Ireland trong “Ngày Ireland” và lễ bật đèn xanh tại Tháp Bút.

Sáng kiến mang tên “Chiến dịch Nhuộm xanh" của Ireland đã trở thành chiến dịch toàn cầu từ năm 2010. Theo đó, các địa danh nổi tiếng trên toàn thế giới được “nhuộm xanh” để hưởng ứng sự kiện, như tòa nhà Empire State ở New York, Tòa thị chính ở London, Vạn lý trường thành ở Trung Quốc…

Theo congluan.vn