Thua-can

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thua-can, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Luật Đất đai 2024 mới ra đời đã xây dựng những quy định rõ ràng liên quan đến vấn đề tách thửa, hợp thửa đất. Đây sẽ là căn cứ pháp lý cho người dân và cơ quan chính quyền thực hiện tách thửa, hợp thửa.

Tại làng Mỹ Lợi, dòng họ Lương có nhiều hoạt động hữu ích góp phần xây dựng quê hương ngày càng trở nên giàu đẹp.

Từ ngày 15.8 thực hiện Thông tư 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, trong đó, có quy định cấp, đổi biển số xe định danh đối với xe cơ giới

Tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định tách thửa, hợp thửa đối với các loại đất để người dân và các cơ quan nhà nước có cơ sở thực hiện tách thửa.

Vào đêm giao thừa chuyển giao năm cũ và năm mới, người Việt Nam thường làm những việc như cúng giao thừa, xuất hành, lễ chùa, hái lộc,... để cầu chúc cho một năm mới bình an, nhiều may mắn, tài lộc.

Sau hơn 1 năm ban hành, quyết định về tác thửa đất tại tỉnh BR-VT lại tiếp tục được sửa đổi do người dân kiến nghị có một số vướng mắc, bất cập.

Đối với đất nông nghiệp ở đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách là 500m2, khu vực nông thôn là 2.000 m2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022.

Chiêu trò mua gom đất, rồi phân lô tách thành các thửa nhỏ để bán nền diễn ra ngày càng rầm rộ gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Theo đó, hàng loạt địa phương đã có động thái "siết chặt" việc phân lô bán nền.

Thực trạng giao dịch và đầu tư đất nền tách thửa tại các địa phương đang diễn ra ngày càng sôi động. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định "xuống tiền".

Theo tục lệ xa xưa của ông cha, trong thời khắc đầu tiên của năm mới, khởi đầu một mùa Xuân, người người, nhà nhà xum họp bên mâm cỗ đón giao thừa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố sẽ không bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022 như kế hoạch ban đầu để phòng, chống dịch Covid-19.

TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất vào đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022.

Cất “mẻ lưới” trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm dịp tết Nhâm Dần – 2022, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện doanh nghiệp trong 3 năm đã mua bán hóa đơn đến 35 tỷ đồng.

Dự báo, ngành hàng không thế giới sẽ vẫn hoạt động thua lỗ trong năm 2022 với tổng mức lỗ ròng là 12 tỉ USD do nhu cầu đi lại vẫn giảm thấp hơn so với thời trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa chỉ đạo thắt chặt công tác quản lý và giá cả thị trường trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.