Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện công nghệ thông tin (CNTT) diễn ra tại Huế từ ngày 25 - 27/7/2019 do UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền Thông (TT&TT) tổ chức.

thua thien hue cong bo dich vu trung tam giam sat dieu hanh do thi thong minh
Thừa Thiên - Huế ra mắt Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông minh. 

Sau hơn 6 tháng vận hành, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế (IOC) đã phát huy vai trò là đầu mối tiếp nhận, phân phối thông tin điều hành, tạo ra sự kết nối trực tuyến giữa công dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, điều hành và nâng cao chất lượng các hoạt động hành chính.

thua thien hue cong bo dich vu trung tam giam sat dieu hanh do thi thong minh
Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế đang hoạt động. 

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thành Hưng -Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Lê Trường Lưu - Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cùng một số đại diện lãnh đạo các tỉnh/thành phố, đại diện các tập đoàn cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế.

thua thien hue cong bo dich vu trung tam giam sat dieu hanh do thi thong minh
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh,  phát biểu tại buổi công bố dịch vụ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh về xây dựng Đô thị thông mịn. “Tỉnh đã tạo được môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Với nguồn nhân lực tốt về CNTT và các chương trình, chính sách thu hút đầu tư, tôi tin tưởng rằng đây chính là thời điểm rất tốt để các doanh nghiệp CNTT nghiên cứu, đầu tư vào Thừa Thiên - Huế”, ông Hưng đánh giá.

 
thua thien hue cong bo dich vu trung tam giam sat dieu hanh do thi thong minh
Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ TT&TT, phát biểu chúc mừng tại buổi công bố.

Đến nay, IOC đã triển khai đồng thời 10 dịch vụ đô thị thông minh (ĐTTM), hướng đến hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý, giám sát một cách minh bạch kết quả xử lý, bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiệu lực và hiệu quả.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ: "Việc phát triển các dịch vụ ĐTTM là sự khẳng định cho sự đổi mới lề lối, phương thức làm việc, đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy thuận lợi làm mục tiêu, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển”.

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/thua-thien-hue-cong-bo-dich-vu-trung-tam-giam-sat-dieu-hanh-do-thi-thong-minh-8140.html 

Theo Kinh Tế Môi Trường