Đặc sản Hồng treo gió Đà Lạt và thịt trâu gác bếp Yên Bái tại Hội chợ

Sáng ngày 04/01, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Nông Nghiệp Sạch 2020. Trong buổi sáng cùng ngày hơn 200 du khách đến tham quan và mua sắm nhiều nông sản chất lượng cao tại 12 gian hàng như: thịt trâu gác bếp Yên Bái, hồng treo Đà Lạt, bưởi Diễn, các loại nông đặc sản Lào Cai, Hương Hoàng Hạc, Gạo ngỗng Hải Phòng, Ken Cacao, cà phê Toninni, mỳ chùm ngây, thịt chưng mắm tép…

Đặc sản bưởi Diễn thu hút nhiều khách hàng mua sắm

Người tiêu dùng được tìm hiểu và lựa chọn những sản phẩm nông sản sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng VietGAP, GlobalGAP, chứng nhận hữu cơ với mức giá tốt.

Đông đảo khách tham quan tại sự kiện

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Hoàng Minh Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phạm Gia Media cho biết: Hội chợ Nông Nghiệp Sạch là dịp để người tiêu dùng giao lưu, mua sắm các mặt hàng nông sản chất lượng cao. Đồng thời, đây cũng là điểm hẹn thường xuyên, hiệu quả để các doanh nghiệp sản xuất theo định hướng nông nghiệp sạch gặp gỡ và chia sẻ các kĩ thuật và công nghệ cao; nhằm gia tăng giá trị nông sản Việt, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng của thị trường trong, ngoài nước.

Hoạt động thương mại trong Hội chợ sẽ kết hợp song song cùng các hoạt động văn hóa – giải trí mang đậm nét đẹp văn hóa dân gian như: trò chơi Chúc Tết cùng mâm ngũ quả, thử tài đoán vật, tấu nhạc dân gian…

Hội chợ sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 09/01.

Theo Ngọc Ly/Đô Thị Mới