Cho-tet

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cho-tet, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Với không gian tràn ngập sắc xuân cùng nhiều trải nghiệm Tết diệu kỳ, Hội chợ Xuân 2024 – “Chợ vui hơn Tết, phố đông hơn hội” được tổ chức tại Ocean City đã thu hút hàng ngàn du khách đến chụp hình check-in và tham quan.

Tối ngày 24/1, chương trình “Happy Tết - Lan tỏa bản sắc văn hóa Tết truyền thống" chính thức khai mạc. Nhãn hàng CHIN-SU và các thương hiệu hàng đầu của Việt Nam đồng hành cùng tạo nên một không gian đậm bản sắc Tết.

Nếu bạn đang đau đầu vì phải tìm kiếm một nơi sắm Tết với “đủ thứ trên đời” thì Hội chợ Xuân 2024 quy mô “khủng” được tổ chức tại Ocean City sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua.

Càng cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhu cầu mua sắm và du xuân của người dân Hà Nội càng tăng mạnh. Nhiều người dân để đảm bảo an toàn trong mùa dịch đã chọn cách mua hàng Online.

Hàng trăm cây cảnh có giá trị đã hội tụ tại Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh Tết của người dân Thủ đô. Nhiều cây giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng.

Vẫn là những phố phường rộn ràng, quán xá nhộn nhịp, những chuyến xe xuôi ngược, gánh quà trĩu nặng nhưng mỗi mùa Tết đến lại mang theo những cảm giác bồi hồi khó tả khiến ta nhớ về những hồi ức Tết 1990...

Chừng sau 20 tháng Chạp, chợ tết ở miền Tây bắt đầu rộn ràng, hoa quả ra phố, đơm đầy các gian hàng.

Phiên chợ Tết của đất kinh kỳ - Kẻ chợ một thời, nơi các làng nghề tụ họp với đủ loại mặt hàng từ đồ thủ công mỹ nghệ, thời trang, làm đẹp, đồ trang trí cho tới thực phẩm chế biến, quà Tết…

Hội chợ Nông Nghiệp Sạch 2020 với chủ đề “Vị Tết xưa” mang tới nhiều sản phẩm chất lượng cao từ khắp các vùng miền trong cả nước.

Một năm mới nên bắt đầu theo cách “kul” nhất có thể. Sau đây là gợi ý không thể bỏ qua về 5 điểm vui chơi lạ mà quen ngay trong thành phố có thể bạn chưa biết!

Hiện nay, tổng đầu lợn theo báo cáo của các tỉnh hiện còn khoảng 25 triệu con, cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu nhân giống phục vụ tái đàn.

Phiên chợ ấy đặc biệt không chỉ bởi những món hàng được bày bán tại nơi đây mà còn thu hút bởi những phong vị rất riêng, gợi nên cho con người ta những hồi ức đẹp của một thời đã xa.

Các phiên chợ Tết xưa được tái hiện nguyên vẹn tại các TTTM Vincom không chỉ là nơi vui chơi, tận hưởng không khí Tết mà còn nơi để mỗi người trở về quá khứ để được thấy hương vị ngày Tết cổ truyền. Giữa tất bật ngược xuôi của cuộc sống, nơi đây giúp mỗi người được sống chậm lại, cảm nhận thanh sắc mùa xuân tràn ngập trên khắp phố phường…

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60km, chợ phiên Đầu Đê thuộc xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh là một trong những chợ quê đến nay còn vẫn lưu lại nét văn hóa giản dị, mộc mạc rất riêng của người Bắc Bộ.

Phiên chợ chỉ cần một tấm “tem phiếu” là có thể tự chọn cho mình 10 món hàng để ăn Tết với tổng trị giá 500.000 đồng - đó là “Phiên chợ 0 đồng”- phiên chợ Xuân đặc biệt của người nghèo và người yếu thế diễn ra ngày 27/1tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.