TNGT

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về TNGT, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Người dân có thể gọi để phản ánh về các vi phạm giao thông, các vi phạm liên quan tới hoạt động vận tải hành khách hay các bất cập về tổ chức giao thông.

Trong tháng đầu tiên của năm 2022, cả nước đã xảy ra 963 vụ tai nạn giao thông khiến 565 người tử vong và làm bị thương 599 người.

Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết, đường đèo núi vốn đã nguy hiểm với tài xế, nay có thêm sương mù, băng, tuyết nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trong 10 tháng năm 2020, số ca tai nạn giao thông được cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khoảng 12.000 ca, giảm 10% so với năm trước.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 5220/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao (ATGT) thông quý IV/2020.

Chủ sở hữu sử dụng phương tiện giao thông phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại hoặc thiệt hại xảy ra trong TH bất khả kháng.

Trưa ngày 26/7, thông tin từ Ban ATGT tỉnh Quảng Bình cho biết: Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây xảy ra một vụ lật xe khách khiến 8 người tử vong.

Chỉ tính riêng trong ngày đầu tiên của tháng 5, cả nước đã xảy ra 33 vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 14 người, tăng gần gấp đôi so với ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 03 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, giảm 10 vụ (12,05%) so với cùng kỳ năm 2018...

Trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ có nhiều diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông do lái xe vi phạm các quy định về nồng độ cồn.

Để giảm TNGT, khắc phục ùn tắc giao thông trong quý II/2019 và thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện năm ATGT 2019.

Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ giỗ Tổ ngày 13-4 (tức 10-3 âm lịch), toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 18 người chết, 14 người bị thương.

Lực lượng CSGT sẽ được dừng bất cứ phương tiện nào là xe tải hoặc xe khách từ 8 chỗ ngồi trở lên để kiểm soát.

Không ít trường hợp nạn nhận bị tai nạn giao thông, khi được đưa vào viện vẫn còn men rượu nồng nặc trong người, việc cấp cứu hết sức khó khăn.

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2016, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 63 người, làm bị thương 56 người.