Tại đây, đồng chí Đặng Quang Hải, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội và đồng chí Tạ Đình Đồng, Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội đã trực tiếp trao 450 suất ăn gồm: Gạo, thịt, trứng, rau xanh… tặng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày 20 - 30/4/2020, Ban Thường vụ Đoàn khối sẽ trao 450 suất ăn miễn phí mỗi ngày đến tận tay thanh niên công nhân đang làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp thuộc khối, gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Đồng chí Đặng Quang Hải, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội trao suất ăn tặng công nhân

Hoạt động này nằm trong chương trình “Hà Nội nghĩa tình” - 8.000 suất ăn mỗi ngày được phát trực tiếp tới công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô do Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai; hưởng ứng chương trình “Triệu bữa cơm” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động.

Đồng chí Đặng Quang Hải, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội cho biết: Dịch Covid-19 đã tác động lớn tới đời sống của công nhân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp.

Những "suất ăn nghĩa tình" được Đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội trao tặng tới công nhân khó khăn

Chung tay cùng cả nước phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh là trách nhiệm của toàn xã hội. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội nói riêng và tuổi trẻ Thủ đô nói chung đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành cùng đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân chung tay phòng, chống dịch.

“Qua các hoạt động thiết thực, chúng tôi mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên luôn tin tưởng, gương mẫu thực hiện tốt theo các biện pháp của Chính phủ, thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Cùng với phòng, chống dịch, đoàn viên, thanh niên cần tích cực, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, góp phần cùng doanh nghiệp thực hiện tốt “mục tiêu kép” của Chính phủ: “Vừa chống dịch vừa phát triển kiinh tế”, đồng chí Đặng Quang Hải bày tỏ.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô