Trốn đi thắp hương...

Ông Lê Xuân Lành, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cho biết, địa phương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Võ Văn Thảo, SN 1991, trú tại thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân, do trốn cách ly y tế tại nhà. Ông Lành cho hay, việc xử phạt anh Thảo dựa theo Quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 10, Nghị định 176/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, vào 6g ngày 1-4 anh Thảo từ Dĩ An, Bình Dương, về quê tại nhà ở thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân. Thời điểm này anh Thảo vào trạm y tế khai báo sức khỏe đồng thời đo thân nhiệt. Thảo được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày. Ngày 2-4, khi đang trong thời gian cách ly y tế nhưng Thảo đã tự ý bỏ trốn đi lên xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh) để thắp hương cho bố của bạn gái. Thấy anh Thảo có mặt tại nhà bạn gái mà không thực hiện cách ly y tế tại nhà, lực lượng chức năng xã Kỳ Thượng đã lập biên bản đồng thời báo cáo xã Kỳ Tân để xử lý.

Nhận được tin báo, Công an xã Kỳ Tân đã buộc Thảo phải về địa phương để tiếp tục thực hiện việc cách ly. Cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản xử phạt Thảo với số tiền 2 triệu đồng.

“Thực ra anh này không từ chối cách ly, chấp hành cách ly nhưng thời điểm đó anh trốn cách ly lên xã Kỳ Thượng để thắp hương cho bố bạn gái. Riêng hoàn cảnh của anh Thảo rất khó khăn, mồ côi cả mẹ lẫn bố, một tay bị cụt, anh trai đang nằm bệnh viện nên sau khi xem xét, chúng tôi ra quyết định xử phạt ở mức 2 triệu đồng”, Chủ tịch xã Kỳ Tân cho biết.

ảnh minh hoạ

Trốn cách ly để... đánh cá

UBND xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Lương Văn Hùng, SN 1994, trú tại xã Tam Thành, do vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Lương Văn Hùng từ TP Hồ Chí Minh về quê ngày 25-3 và đã ký cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện cách ly lại nhà để phòng chống Covid-19. Mặc dù đang trong thời gian cách ly, nhưng Hùng không chấp hành.  

Trước đó, vào chiều 5-4, Lương Văn Hùng cùng 4 thanh niên trong thôn đi đánh bắt cá bằng xung điện tại khu vực đập Lạnh, thôn An Thiện, xã Tam An, Phú Ninh, thì bị lực lượng chức năng xã Tam An phát hiện, bắt giữ. Công an xã Tam An đã xử lý hành chính về hành vi dùng xung điện để đánh bắt thủy sản trái phép; bàn giao Công an xã Tam Thành tiếp tục xử lý hành chính đối với hành vi tụ tập đông người, không chấp hành quy định cách ly đối với người trở về địa phương từ các vùng dịch.

4 hành vi trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nếu  phạm tội sẽ bị xét xử

Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10.000.000 đồng (theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị Định số số 176/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế) hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền bệnh cho người khác( điểm 1.1 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 của HĐTP TAND tối cao).

Theo một thẩm phán, Công văn 45 của HĐTP TAND tối cao là văn bản hướng dẫn chi tiết về việc xét xử tội phạm về một số tội danh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có hướng dẫn chi tiết về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. “Điểm c khoản 1 Điều 240, BLHS 2015 quy định người nào thực hiện hành vi khác, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Tuy nhiên, hành vi khác là hành vi nào, BLHS chưa quy định rõ. Vì vậy, HĐTP TAND tối cao liệt kê 4 hành vi cụ thể trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nếu ai phạm tội sẽ bị xét xử, gồm: Trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối”. Vị thẩm phán cũng cho biết thêm: “Dấu hiệu cấu thành cơ bản và bắt buộc của tội phạm này là các hành vi trên phải gây ra hậu quả làm lây lan dịch bệnh thì khi đó mới xử lý hình sự; còn chưa gây ra hậu quả thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật”.

Công văn số 45 của HĐTP TAND tối cao mang tính chất hướng dẫn các điều luật đã có để TAND các cấp vận dụng xử lý, chứ không phải đưa ra các quy định mới. Theo vị này, các hành vi liên quan đến tình hình phòng chống dịch bệnh đều đã được quy định trong bộ luật Hình sự và các luật chuyên ngành hiện hành, nhưng ít được áp dụng trên thực tế. Mặt khác, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên văn bản của HĐTP TAND tối cao làm rõ thêm các quy định để TAND các cấp áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử ngay.

Theo Pháp luật & Xã hội