"Ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác" chính là thông điệp mà những người làm chương trình tặng thực phẩm hàng ngày nhằm chung tay chống dịch Covid-19 như mì tôm, xúc xích, trứng và gạo… đến với những người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cơ sở kinh doanh, công ty, cửa hàng đã phải tạm đóng cửa. Toàn xã hội cũng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội phòng chống dịch Covid-19, rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trong điều kiện đó, những những gói quà nhỏ bé lại trở nên vô cùng quý giá với mọi người.

Vì vậy, chương trình “Ai cần cứ đến lấy” đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân và hiện đang được rất nhiều cá nhân, tập thể chung tay lan tỏa hành động này đến khắp nơi.

Rất nhiều điểm tặng lương thực trên khắp địa bàn TP Hà Nội từ chương trình "Ai cần cứ đến lấy".

Chương trình “Ai cần cứ đến lấy” là điểm tặng lương thực hàng ngày, chia sẻ cho những người khó khăn trong thời điểm thực hiện cách ly toàn xã hội giúp họ không phải đi xa để nhận lương thực và nhằm góp phần làm giảm thiểu số người đi ra đường. 

Tất cả lương thực tặng cho người dân được gói cẩn thận và phân ra đều nhau.
Những gói lương thực giúp cung cấp cho người khó khăn trong những ngày này khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Các bưu phẩm được các đoàn thể  gửi đến ủng hộ chương trình nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ban điều phối chương trình phối hợp chặt chẽ với các cấp Chính quyền, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương để đảm bảo trao lương thực, nhu yếu phẩm hàng ngày đến được đúng đối tượng khó khăn cần giúp đỡ, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư phường Phúc Xá, Ba Đình đang cùng nhóm điều phối chương trình phát những phần lương thực đến tay người dân.

Chia sẻ về chương trình ý nghĩa này, bà Trần Thị Tố Tâm - Bí thư phường Phúc Xá cho biết: "Tôi nghĩ rằng mình là người vô cùng may mắn khi luôn có xung quanh mình thật nhiều bạn tốt. Đăng đàn giới thiệu và kêu gọi, bài viết nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và chỉ trong 2 ngày vừa qua, bạn bè tôi đã đến tận nơi hoặc gọi điện để chuyển khoản ủng hộ. Có người ủng hộ tiền, có người ủng hộ gạo. Người cho thùng mì, người cho mũ phòng dịch...."

"Một tấm lòng trong vạn tấm lòng. Nhiều người bảo không cần phiếu thu, không cần bất kỳ sự ghi nhận nào, chỉ cần niềm tin yêu. Tin vào nhau, tin vào những tấm lòng dành cho người nghèo, tin vào cuộc sống. Chỉ vậy thôi là đủ. Và chính nhờ niềm tin ấy, chúng tôi có thêm động lực để duy trì sự hỗ trợ ấy lâu hơn, không chỉ đến 15/4, mà có thể đến hết tháng, bà Tâm xúc động nói.

Cập nhật danh sách 11 điểm tặng quà của chương trình "Chia sẻ thực phẩm hàng ngày, chung tay vượt qua Covid-19" (với sự phối hợp của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tại địa phương):

- UBND phường Hàng Bột, số 60 ngõ 221, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- UBND Phường Dịch Vọng Hậu, số 86 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Cuối đường Nguyễn Cảnh Dị giáp cầu Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Số 52 đường Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- UBND phường Thịnh Liệt, số 90 Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- UBND phường Hoàng Văn Thụ, số 160 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- UBND phường Mai Động, số 25A ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Nhà văn hóa Thanh Xuân Bắc, số 5 Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- UBND phường Trung Văn, số 76 đường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- UBND phường Phúc Xá, số 57 Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Kí túc xá Mễ Trì, số 182 Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội.


Theo Tú Anh/Đô Thị Mới