trục lợi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trục lợi, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Các địa phương xem xét bổ sung vào Kế hoạch thanh tra năm 2022 có nội dung thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế

Ngày 11/6, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thanh tra Bộ Tài chính liên quan đến việc thanh tra tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được thông tin phản ánh việc UBND xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên khi thực hiện chính sách hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có một số hộ cận nghèo...

Thời điểm này, nhiều tỉnh, thành đã rà soát xong nhóm lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Làm sao để việc chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho nhóm lao động bảo đảm công khai, minh bạch, đúng người...

Chiều 27/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Shopee và Sendo là 2 sàn thương mại điện tử có nhiều gian hàng tăng giá trục lợi khi bán các sản phẩm khẩu trang, nước rửa tay trong lúc dịch COVID-19.

Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 Hà Nội kiểm tra, phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế đẩy giá khẩu trang lên cao nhằm trục lợi bất chính.

UBND xã Hải An đã làm sai lệch 146/201 bộ hồ sơ; khai khống 8 tấn lợn nái, 20 tấn lợn thịt; hợp thức hóa các thủ tục để "móc túi" tiền Nhà nước gần 500 triệu đồng.

Đó là quyết tâm của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tại Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ lùi thời hạn trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở trong đó có việc nghiên cứu nhà ở xã hội cho cán bộ công chức, viên chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản về việc xử lý một số thông tin liên quan đến lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

Ngày 20-2, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành văn bản số 033/CV-HĐTS gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an cho phật tử và nhân dân tại các chùa nhân dịp đầu xuân mới.

Trước phản ánh về hàng loạt bất cập tại Dự án Khu NƠXH Cao Nguyên 2, lãnh đạo Công ty Cao Nguyên (TNHH) – chủ đầu tư dự án hồn nhiên lý giải “nếu chuẩn chỉ 100% thì chẳng đơn vị nào làm được, làm càng nhiều thì càng sai nhiều…”.

Là chủ đầu tư dự án khu NƠXH Cao Nguyên 2, Công ty Cao Nguyên (TNHH) – gọi tắt là Công ty Cao Nguyên đang bị "tố" để người dân vào ở khi công trình chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, không thực hiện đúng hợp đồng mua bán căn hộ,… Quá trình tìm hiểu, nhân viên được cho là thuộc Công ty Cao Nguyên còn tiết lộ “sốc”, chỉ cần chi ra số tiền 8 triệu đồng là có thể “hợp thức hóa” hồ sơ mua NƠXH.

Những thông tin sai phạm liên tục của nhiều hãng bảo hiểm trong vài năm qua dường như đã khiến khách hàng “nhờn thuốc”. Có lẽ bởi vậy mà khi nghe tới việc ai đó bị bảo hiểm lừa, mua phải gói bảo hiểm không như ý hay những vi phạm rõ ràng như giấy trắng mực đen nhưng người dân lại chẳng hề mảy may xúc động, doanh nghiệp cũng vì đó mà chây ì.