Mẫu taxi bay này được trang bị 16 động cơ đẩy, giúp chở được đến 150 kg hàng hóa khi bay, đặc biệt có thể giúp dễ dàng vận chuyển hàng đến những vùng xa xôi hẻo lánh bị gặp trở ngại về đường bộ.

Hãng EHang cũng cho biết trước đó họ đã được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CACC) cấp phép để dùng máy bay không người lái (drone) vận chuyển hàng hóa.

Với việc sở hữu tốc độ 145 km/h, mẫu taxi bay mới này có thể chở được hàng hóa với địa hình đồng bằng, đồi núi, giữa đất liền trong khu vực thành phố Thai Châu trong đợt thử nghiệm này.

Taxi bay EHang.

Trước đó Công ty EHang đã thử nghiệm phương tiện bay chở người lần đầu tiên ở châu Âu vào tháng 4 năm ngoái, phương tiện có tên gọi là EHang 216 có thể chở được 2 người trên một chuyến bay.

Hiện nay, Trung Quốc vẫn chưa cấp phép cho drone được chở khách, tuy nhiên việc có được giấy phép dùng drone chở hàng là một bước phát triển lớn cho hãng EHang.

Theo Công luận