tử vong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tử vong, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 11h30 sáng 1/4/2020, Việt Nam ghi nhận 212 ca mắc Covid-19, 60 người đã khỏi bệnh.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 8h00 sáng 31/3/2020, thế giới ghi nhận 784.005 người mắc, 37.778 người tử vong do dịch Covid-19.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chiều 25/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi: Mỗi người dân phải có trách nhiệm với sức khoẻ, thậm chí là tính mạng của mình...

Chỉ vì tin vào lời đồn uống rượu sẽ ngăn ngừa nhiễm Covid-19 mà ít nhất 27 người ở Iran đã tử vong.

Sau khi Hồ Bắc xác nhận thêm 132 người chết, số ca tử vong do COVID-19 tính đến hôm nay (19/2) đã tăng lên 2.000 người. Tuy nhiên quan chức y tế Trung Quốc và quốc tế đồng loạt trấn an những lo ngại quá mức...

GAHP vừa công bố danh sách các nước đứng đầu thế giới về số người tử vong liên quan đến ô nhiễm trong không khí, nước và môi trường làm việc.

Các chuyên gia cho biết, mẫu có vi khuẩn gây bệnh Whitmore là mẫu đất sâu dưới 90 cm nằm trong khu vực sinh hoạt của gia đình.

Em bé 4 tháng tuổi tại Trung Quốc đã chết sau khi bác sĩ điều trị ho bằng liệu pháp bấm huyệt thay vì cho uống thuốc.

Sở Y tế Quảng Nam vừa có yêu cầu tất cả các đơn vị y tế công lập, bệnh viện đa khoa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh ngừng sử dụng thuốc gây tê Bupivacain.

Bệnh nhân Mã Thị Trang (22 tuổi, ngụ tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) cùng chồng và bé sơ sinh 3 ngày tuổi phải nhập viện do sưởi than củi. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu chị Trang đã tử vong.

Ngày 18/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã có báo cáo về kết quả điều tra 3 trường hợp tử vong trong năm 2019 tại một gia đình tại xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn).

Chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai nói dịch sốt xuất huyết năm nay có một số bất thường như người già mắc nhiều hơn, nhiều bệnh nhân có biểu hiện nặng như sốc, chảy máu nặng, tổn thương nội tạng...

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đưa người trái phép sang Anh.

Cảnh sát Anh đang truy tìm người đàn ông gốc Việt tên Mr Truong khắp Đông Nam Á vì nghi đây là chủ mưu đứng sau thảm kịch 39 người chết trong container.

Cả nước đã có tới 200.000 người mắc sốt xuất huyết, 50 người tử vong.