Theo tin tức từ Foxnews, đã có ít nhất 27 người đã chết ở Iran sau khi uống rượu công nghiệp chỉ vì tin lời đồn rằng nó có thể giúp họ ngăn ngừa nhiễm Covid-19. Vụ việc xảy ra ở các tỉnh Khuzestan và Alborz của Iran.  Ý tưởng cho rằng rượu có thể diệt nCoV là hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Ít nhất có 27 người tử vong ở Iran chỉ vì tin lời đồn uống rượu ngăn ngừa nhiễm Covid-19. (Ảnh minh họa).

Ali Ehsanpour, phát ngôn viên của Đại học Khoa học Y khoa Ahwaz cho biết: "Hơn 200 người đã phải nhập viện ở tỉnh Khuzestan phía Tây nam bởi họ tin rằng uống rượu lậu, rượu công nghiệp là một biện pháp phòng ngừa, có tác dụng khử trùng, chống lại virus corona".

Cũng theo nguồn tin này, sau khi ngộ độc vì rượu, nhiều nạn nhân đã bị mù và một số người lâm vào tình trạng nguy kịch. Đa số các trường hợp chết do ngộ độc rượu đều xảy ra ở tỉnh Khuzestan, trong khi đó số lượng người đã tử vong do Covid-19 ở tỉnh này mới là 18.

Hiện Iran là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 tại Trung Đông. Tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên tới 8.042, với 291 ca tử vong và 2.731 ca hồi phục. Ngoài nguyên nhân chính trị thì cơ sở hạ tầng y tế kém chính là lý do khiến đất nước này đối mặt với dịch bệnh vô cùng khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, Covid-19 vẫn chưa có vaccine và thuốc điều trị. Các hãng dược và giới chức y tế toàn cầu đang tiếp tục nghiên cứu và hy vọng tìm ra phương pháp chữa trị dựa trên những loại thuốc có sẵn, từng dùng cho bệnh khác như cúm, HIV... nhưng kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy thuốc chưa có hiệu quả rõ rệt và để lại tác dụng phụ.

Theo nghiên cứu của Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ, trong 5 bệnh nhân Singapore điều trị bằng thuốc HIV AbbVie có 3 người dấu hiệu hồi phục, 2 người còn lại có những chuyển biến xấu.

Theo Linh San/Đô thị mới