Theo đó, sau phiên giao dịch đầu tiên bùng nổ với giá đóng cửa ở mức 37,06 USD/cổ phiếu, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được Forbes ước tính ở mức 84 tỷ USD, xếp vị trí 16 trong top người giàu nhất thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 16 người giàu nhất thế giới
Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng vọt sau khi VinFast niêm yết

Nhà sáng lập tập đoàn Vingroup lần đầu tiên vào danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes vào năm 2013 với khối tài sản trị giá 1,5 tỷ USD, đứng thứ hạng 974. Ông Phạm Nhật Vượng đã liên tiếp giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam 11 năm sau đó. 

Đến giai đoạn 2021-2022, tổng tài sản mức cao nhất ghi nhận được của ông Phạm Nhật Vượng là gần 8 tỷ USD.

Hiện tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang là nhà lãnh đạo của tập đoàn Vingroup, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam chuyên về mảng bất động sản, bán lẻ cùng những lĩnh vực khác.

Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 16 người giàu nhất thế giới
 

Forbes cho biết, việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng niêm yết cổ phiếu hãng xe điện Vinfast trên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ) đã tạo nên sự bùng nổ trong tổng giá trị tài sản. Doanh nghiệp này đang xây dựng nhà máy 4 tỷ USD ở North Carolina để sản xuất ô tô điện. Nhà máy có công suất 150.000 xe mỗi năm trong giai đoạn 1 và sẽ đi vào vận hành từ năm 2025.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên diễn ra vào 21h30 ngày 15/8 đến 4h sáng 16/8 (giờ Việt Nam), cổ phiếu VFS của VinFast đã tăng 255%, chốt phiên ở mức hơn 37 USD. Với mức tăng như vậy, giá trị vốn hoá thị trường của VinFast đạt hơn 85 tỷ USD, cao hơn cả vốn hoá của những “gã khổng lồ” trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu như Ford, General Motors (GM) và Mercedes-Benz Group.

Sau phiên giao dịch 15/8, VinFast cũng điền tên vào danh sách những công ty xe điện giá trị nhất thế giới. Đứng đầu danh sách này là Tesla với quy mô vốn hóa gần 740 tỷ USD. BYD là 87 tỷ USD. Hai công ty đứng tiếp theo là VinFast (vốn hóa 85 tỷ USD) và Li Auto (40,1 tỷ USD). Con số 85 tỷ USD của VinFast cũng vượt xa công ty xe điện đứng thứ hai tại Mỹ là Lucid Motors, với vốn hóa sau phiên hôm qua dừng ở mức 14,5 tỷ USD.

Trên sàn chứng khoán Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu nhất với khối tài sản trực tiếp sở hữu là hơn 52.000 tỷ đồng (691 triệu cổ phiếu VIC). Ông Vượng còn là người đại diện của Vingroup sở hữu 1,16 tỷ cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes. Còn tại VinFast, Vingroup hiện nắm giữ hơn 51% cổ phần.

Hoàng Hậu

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/ty-phu-pham-nhat-vuong-lot-top-16-nguoi-giau-nhat-the-gioi-107871.html