UNESCO

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về UNESCO, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Trang tin micenet của Úc nhận định Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế của mình trong khu vực, trở thành điểm đến lý tưởng để các doanh nghiệp lựa chọn tổ chức du lịch MICE.

Việc công nhận vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới diễn ra tại kỳ họp thứ 45 của UNESCO tại Ảrập Xêút, từ 10 - 25/9.

Tròn 20 năm sau khi Hà Nội đón nhận danh hiệu “TP vì hòa bình” do UNESCO trao tặng, ngày 30/10/2019, TP tiếp tục được vinh danh (cùng 66 thành phố trên thế giới) là thành viên “Mạng lưới các TP sáng tạo".

Công văn 768/VPCP-KGVX ngày 30/1 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý gửi báo cáo đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử tới UNESCO để công nhận là di sản thế giới.

Bộ VH-TT&DL đã có VB gửi UBND 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang về việc triển khai XD hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Hà Nội long trọng kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Sáng 2/10, tại Khách sạn Sofitel Metropole Legend, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức Tọa đàm cấp cao Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo.

Sáng 2/10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức tọa đàm cấp cao “Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo”.

Sáng 02/10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức chương trình Tọa đàm cấp cao Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo.

Ngày 2/10/2020, UBND TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm cấp cao “Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo” tại Hà Nội.

Sáng 13-7, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”...

Năm 2019, tròn 20 năm thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” và khi đó, Hà Nội là TP duy nhất của cả châu Á - Thái Bình Dương được UNESCO trao danh hiệu này.

Đại học Tự trị Quốc gia Mexico cũng là trường có khuôn viên đẹp nhất theo bình chọn của THE Student.

“Ngày hội di sản văn hoá Việt Nam năm 2018” là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng, nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam, đặc biệt di sản văn hóa Việt Nam đã được UNESCO công nhận.

Mới đây, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) đã tổ chức lễ trao chứng nhận Giải thưởng Du lịch ASEAN cho ba thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam là Huế, Hội An và Đà Lạt.