Chị Trần Thị Hạnh (áo đỏ)- Nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa ủng hộ 500 kg gạo cho UBND Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 15 và 16 về quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Hưởng ứng Lời kêu gọi và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã có các văn bản đề nghị Hội LHPN các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Thời gian qua, các cấp Hội, hội viên, phụ nữ cả nước đã đồng lòng quyết tâm chung tay phòng chống dịch Covid-19 với nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Với tinh thần tương thân tương ái, hơn 30 năm là cán bộ Hội, chị Trần Thị Hạnh, nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam chị muốn đóng góp 1 phần nhỏ bé để chung tay hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Hơn 30 năm là cán bộ Hội, chị Trần Thị Hạnh, nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội chị muốn đóng góp 1 phần nhỏ bé để chung tay hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Việc làm của chị được UBND phường và người dân đánh giá rất cao. Đây là một nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng. Trong suốt quá trình công tác cũng như đến nay đã nghỉ hưu, chị Trần Thị Hạnh luôn phát huy tốt tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người cán bộ Hội.

Theo Phụ nữ Thủ đô