Theo đó, khoảng 10g ngày 21-6, tại Km293 QL1A thuộc xã Quang Trung - TX Bỉm Sơn, tổ Tuần tra kiểm soát (TTKS) của Trạm CSGT Quảng Xương do Thiếu tá Bùi Trung Kiên làm Tổ trưởng đã dừng xe ô tô tải BKS 29H-416.17 để kiểm tra.

Chiếc xe chở hơn 2 tấn chân và nội tạng gà đang bốc mùi
Chiếc xe chở hơn 2 tấn chân và nội tạng gà đang bốc mùi

Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe chở khoảng 100 bao bì sắc rắn có tổng trọng lượng khoảng hơn 2000kg, bên trong chứa lông gà, tiết gà, da chân gà và phần phụ nội tạng gà đã bốc mùi hôi thối

Số hàng hóa bốc mùi hôi thối được đựng sơ sài trong các bao bì
Số hàng hóa bốc mùi hôi thối được đựng sơ sài trong các bao bì

Qua xác minh ban đầu, chủ số hàng hóa trên là Nguyễn Thị Chuyên (SN 1983) có địa chỉ ở Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội. Sau khi thu mua số hàng hóa trên tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Chuyên thuê Nguyễn Văn Công (SN 1988) ở Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình, vận chuyện ra Hà Nội để tiêu thụ, bán cho các quán nhậu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số hàng hóa nói trên nên tổ công tác đã báo cáo Lãnh đạo và lập hồ sơ vụ việc ban đầu, phối hợp Phòng PC05 bàn giao cho Đội Quản lý Thị trường số 5 - Cục QLTT Thanh Hóa để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Huy Hoàng/phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/van-chuyen-hon-2-tan-chan-va-noi-tang-ga-boc-mui-245394.html