Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới về việc thực hiện các yêu cầu mới về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội ngày 2-8 cho thấy, vẫn còn nhiều hàng quán kinh doanh trên vỉa hè; người dân vẫn đến ăn uống, không thực hiện giãn cách theo quy định. Chính quyền các địa phương đã thực hiện rất nghiêm túc, ra quân xử phạt các hàng rong, quán vỉa hè nhằm bảo đảm tốt quy định phòng dịch.

Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) nhắc nhở người dân thu dọn hàng quán ở vỉa hè.

Nhiều nơi thực hiện nghiêm túc

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, do ngày 2-8 trời mưa to nên hầu hết hàng quán tại các huyện ngoại thành đóng cửa, người dân ra đường rất ít; hoặc ra đường đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu. Tại thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ), các phường ở thị xã Sơn Tây và thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì), dọc tuyến phố chỉ có vài cửa hàng mở cửa. Đáng chú ý, các quán cóc vỉa hè không còn hoạt động. Hầu hết người dân ra đường đã có ý thức phòng dịch. Bà Khuất Phương Anh (thị xã Sơn Tây) cho biết, người dân đều đeo khẩu trang khi ra đường. Đặc biệt khi đi chợ, người dân hạn chế đứng gần nhau và chỉ trao đổi những thông tin cần thiết...

Một số cửa hàng kinh doanh quần áo, máy tính, đồ gia dụng tại thị xã Sơn Tây đều bố trí nước sát khuẩn ở cửa ra, vào và khuyến cáo người mua giữ khoảng cách, bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi vào cửa hàng.

Dạo quanh các tuyến phố lớn như phố Nguyễn Văn Cừ, Ái Mộ, Ngọc Lâm, Hồng Tiến... trên địa bàn quận Long Biên, do chủ nhật nhiều cơ quan nghỉ làm nên đường phố thưa vắng, hàng rong, quán trà đá tuy còn tồn tại nhưng giảm nhiều về số lượng. Các quán trà đá tại phố Ngọc Lâm như Báo Hànộimới nêu ngày 1-8 tại ngõ: 301, 366, 155 Ngọc Lâm đã không bán hàng; chợ tạm Bồ Đề đã không còn tình trạng tụ tập đông đúc dưới lòng đường.

Việc triển khai các chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội cũng được một số địa phương thực hiện tới cơ sở. Cụ thể, tại quận Ba Đình, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công Ngô Ngọc Lâm cho biết, bắt đầu từ ngày 1-8, toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar trên địa bàn phường đã đóng cửa. Đối với các quán vỉa hè, lực lượng chức năng liên tục tuần tra nhắc nhở, xử lý vi phạm, đồng thời giải tán các địa điểm thường xuyên tụ tập đông người như khu vực các tòa nhà trong khu tập thể Thành Công, chợ Thành Công,... "Trong buổi sáng 2-8, hầu hết các điểm phức tạp về buôn bán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường đã không còn hoạt động", ông Ngô Ngọc Lâm nói.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên Nguyễn Viết Dũng, hơn 1 ngày qua, lực lượng chức năng phường đã ra quân xử lý hàng chục người kinh doanh, bán hàng trên vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị và chỉ đạo của UBND thành phố về phòng chống Covid-19. "Đến hôm nay, cơ bản hiện tượng bán hàng nước, thức ăn trên vỉa hè đã được xử lý dứt điểm", Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên nói. Bên cạnh đó, các đoàn thể chính trị - xã hội phường cũng tích cực ra quân vệ sinh môi trường, không để dịch chồng dịch theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố.

Lực lượng chức năng phường Điện Biên (quận Ba Đình) xử lý các trường hợp bán hàng trên vỉa hè phố Nguyễn Thái Học.

Tương tự, Đại úy Lưu Bách Toàn, Phó Trưởng Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết: "Công an phường chủ trì việc dẹp các quán trà đá vỉa hè, hàng rong nên chúng tôi đã ra quân, chia thành nhiều nhóm liên tục đi nhắc nhở mọi người chấp hành. Địa bàn dân cư đông, nhu cầu mua bán của mọi người nhiều kéo theo nhiều hàng quán vỉa hè, hàng rong. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kiên quyết thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ghi nhận kết quả sau 2 ngày cho thấy việc chấp hành khá tốt".

Hàng quán vỉa hè đã thưa vắng hơn

Tuy có nhiều tín hiệu tích cực, song tại nhiều nơi trên địa bàn các quận: Hoàng Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Ba Đình, Nam Từ Liêm... hàng quán vẫn hoạt động hoặc chưa thực hiện đúng quy định ngồi giãn cách 1m. Tại khu vực quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, nhiều hàng quán đều mở cửa đón khách, khách hàng có ý thức đeo khẩu trang, tuy nhiên hầu hết không chú trọng đến việc thực hiện giãn cách. Một số cửa hàng bán trà đá ở đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Giáp... vẫn vô tư bán hàng. Đáng nói, ngay tại đường Hồ Tùng Mậu đoạn rẽ vào Chung cư Goldmark City, khu vực giáp ranh hai quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy, luôn xuất hiện gần 10 hàng rong bán cá cảnh, dừa và hoa quả, bất chấp lệnh cấm hàng quán vỉa hè và hàng rong hoạt động.

Dù ảnh hưởng của bão số 2, thời tiết nhiều lúc mưa lớn nhưng nhiều quán bia khu vực phố Trạm (phường Long Biên, quận Long Biên) vẫn đông khách. Các khách hàng đều "quên" việc ngồi cách 1m để bảo đảm phòng dịch. "Tôi chưa thấy ai nhắc và cũng quên mất", anh Nguyễn Trọng Thắng, một khách hàng ở đây cho biết.

Khảo sát tại phố Hoè Nhai, Hàng Than, Quán Thánh (quận Ba Đình), các hàng quán vẫn hoạt động sôi nổi. Cả chủ quán và khách hàng đều lơ là với việc phòng chống dịch. Từ số nhà 46 đến 56 phố Hòe Nhai (phường Quán Thánh), các quán cà phê rất đông khách, người ngồi sát nhau, không bảo đảm khoảng cách theo quy định phòng chống dịch. Phóng viên quan sát ở đây gần 1 giờ đồng hồ mà không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở.

Tại ngã tư phố Hòe Nhai - Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực), quán trà đá vẫn bán hàng. Khách ngồi uống trà rất gần nhau. Tại chợ cóc trên vỉa hè phố Hoè Nhai, người bán, người mua vô tư cười nói. Hoặc tại cửa hàng Bít tết ngon, số 20A, phố Hoè Nhai; bún ốc Cô béo số 2A, phố Hòe Nhai; mì trộn xá xíu, mì vằn thắn hủ tíu, số 3, phố Hòe Nhai.... khách hàng ăn uống không bảo đảm khoảng cách.

Tại các quán cà phê như, quán cà phê Cộng (nằm ở ngã tư Vũ Phạm Hàm với Trung Hòa), Coffee House (số 60 Vũ Phạm Hàm), lượng khách vào đông, việc thực hiện giãn cách vẫn chưa được tuân thủ chặt chẽ.

Tại quận Hoàng Mai, trên một số tuyến đường, tình trạng bán trà đá trên vỉa hè, trong ngõ vẫn diễn ra. Chẳng hạn, tại đầu ngõ 85 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quán trà đá vẫn hoạt động, hay quán trà đá tại ngõ 72 cũng trên tuyến đường này vẫn đón khách.

Tương tự trên đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, đoạn gần đầu ngõ 299, quán trà đá vẫn mở cửa và thu hút một số người đến uống trà, hút thuốc lá. Chưa kể, ngay cạnh đó là bàn cờ với nhiều người đứng, ngồi chụm đầu xem thi đấu. Điều đáng nói, tại đây hầu như không ai đeo khẩu trang, kể cả người bán hàng, số ít người đeo thì không đúng cách như khuyến cáo của ngành Y tế.

Chia sẻ về việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ông Nguyễn Văn Luyện, Quyền Chủ tịch UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên) cho biết: "UBND phường đang rốt ráo chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm soát, kiểm tra, xử lý các vi phạm, cụ thể là dẹp bỏ, không cho mở bán trà đá vỉa hè, hàng rong. Đồng thời sẽ tăng cường tuyên truyền phòng dịch tại các khu chợ, trung tâm thương mại, vận động mọi người đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn phòng dịch".

Còn theo Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) Lê Khánh Giang, UBND phường đã ban hành thông báo gửi tới 12/12 tổ dân phố và lực lượng Công an phường. Công an phường và cán bộ tổ dân phố sẽ thường xuyên phối hợp để đôn đốc, nhắc nhở không để xảy ra tình trạng tái mở cửa khi chưa có thông báo mới. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm thì lực lượng chức năng sẽ thu đồ và xử phạt theo quy định.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Quán trà đá ở phố Hoè Nhai (quận Ba Đình) vẫn mở cửa đón khách.
Các quán cà phê tại phố Hoè Nhai (quận Ba Đình) rất đông khách, ngồi sát nhau, không bảo đảm khoảng cách theo quy định phòng, chống dịch.
Quán trà đá vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) vẫn bán hàng.


Theo Hà Nội Mới