Ngày 24/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an thị xã Bến Cát và Chi cục Thú y tỉnh bắt quả tang một cơ sở bơm nước và tiêm thuốc an thần trái phép vào heo thịt với quy mô lớn.

Đó là cơ sở của ông Trần Quốc Thái, 33 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại khu phố An Hòa, P.Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 23/3, lực lượng chức năng ập vào cơ sở của ông Thái thì bắt quả tang 6 công nhân đang dùng vòi bơm nước vào miệng khoảng 10 con heo.

Cơ sở bơm nước, tiêm thuốc vào heo bị phát hiện.

Cơ sở bơm nước, tiêm thuốc vào heo bị phát hiện.

Ngoài ra, những con heo này cũng đồng thời bị tiêm thuốc an thần vào cơ thể. Khi lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra thì phát hiện trong chuồng còn hơn 200 con heo cũng đã được bơm nước và tiêm thuốc an thần nên đang say thuốc, ngủ li bì.

Chủ cơ sở này khai nhận thường mua heo của người dân từ Bến Tre rồi đưa lên cơ sở ở Bình Dương để tập kết và bơm nước, tiêm thuốc an thần cho heo.

Sau đó, số heo này sẽ được đưa xuống một lò mổ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM để giết thịt. Cơ sở của ông Thái đã hoạt động được gần một năm, mỗi ngày ông phải sử dụng 3 ô tô để cung cấp khoảng 300 con heo cho thị trường TP.HCM.

Những vỏ thuốc an thần được sử dụng bơm vào heo trước khi đem đi giết mổ - ẢNH: B.S.

Những vỏ thuốc an thần được sử dụng bơm vào heo trước khi đem đi giết mổ - ẢNH: B.S.

Theo một cán bộ thú y, mục đích của các cơ sở bơm nước vào heo để tăng trọng lượng, còn việc tiêm thuốc an thần để tránh việc heo hung hãn, cắn xé nhau trong quá trình vận chuyển.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 44 chai thuốc an thần nhãn hiệu Prozil fort đã qua sử dụng và 4 chai đang sử dụng, 1 bơm tiêm và 32 xô nước có gắn vòi dùng để bơm nước vào heo. Cơ quan chức năng khuyến cáo thuốc an thần Prozil fort là chất cấm sử dụng cho heo chuẩn bị giết mổ.

Người ăn phải thịt heo mới được tiêm thuốc trong vòng một tuần có nguy cơ mắc bệnh ung thư tủy, giảm hồng cầu, mục xương…

 

Theo Quý Dương (Tổng hợp) / Gia đình Việt Nam