Trước tình hình khan hiếm khẩu trang y tế do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chị Nghiêm Thu Việt tại tổ 3 phường Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) đã sản xuất hơn 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tặng người dân trên địa bàn phường.

Chị Nghiêm Thu Việt là chủ cơ sở may Việt Giang tại tổ 3 phường Giang Biên chuyên sản xuất mặt hàng may mặc thời trang nam nữ các loại, không kinh doanh mặt hàng khẩu trang. Xưởng may của chị đã tạo công ăn việc làm cho 25 lao động.

Trước tình hình khan hiếm khẩu trang y tế do bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chị Việt cho biết, cơ sở may của gia đình đã và đang gia công, sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn tặng người dân trên địa bàn phường Giang Biên nói riêng và quận Long Biên để ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Hàng nghìn khẩu trang vải kháng khuẩn được chị Nghiêm Thu Việt - chủ cơ sở may Việt Giang - tặng người dân trên địa bàn.

Chị Việt tâm sự đây là sự đóng góp của bản thân, gia đình và nhiều anh em đồng nghiệp trong xưởng may, chung sức cùng cộng đồng phòng chống dịch. Ngay khi có ý định tặng miễn phí khẩu trang vải kháng khuẩn, chị đã nhập vải coton, lên kế hoạch, bố trí nhân công để cắt, may khẩu trang. Không ngờ ý tưởng của chị được cả gia đình, anh em trong xưởng may hưởng ứng nhiệt tình. Trong vòng 3 ngày gồm các công đoạn cắt, may, kháng khuẩn theo tiêu chuẩn, 6 nghìn khẩu trang đã được hoàn thiện và có thể sử dụng.

Chị Việt cho biết cả xưởng gồm 2 vợ chồng chị, 25 công nhân may tại gia đình không nhận bất cứ tiền công nào để góp sức chung tay vì cộng đồng. Chị Việt cảm thấy rất vui, bày tỏ lòng cảm ơn khi được nhiều người ủng hộ, chung tay cùng chị và gia đình làm những việc có ý nghĩa.

Theo chị Việt, hiện cơ sở đang sản xuất thêm 5.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, trong đó cơ sở sẽ tặng cho 2 trường Tiểu học đô thị Việt Hưng và Tiểu học Giang Biên để tặng cho các em học sinh, số khẩu trang còn lại sẽ phát miễn phí cho người dân xung quanh xưởng may và khu dân cư Tình Quang để cùng chung tay phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Mới đây, tại buổi tiếp nhận khẩu trang vải kháng khuẩn do chị Nghiêm Thu Việt tặng - Chủ tịch UBND phường Giang Biên Đặng Thúy Vân đã bày tỏ sự cảm ơn và biểu dương tấm lòng nhân ái của gia đình chị Nghiêm Thu Việt đã trao tặng khẩu trang cho các em học sinh, Nhân dân trên địa bàn phường. Đồng thời, mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung sức của các cá nhân, đơn vị trong vào ngoài phường trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Loan - tổ trưởng dân phố số 3 cho biết: Chị Việt là chủ của cơ sở may tại tổ dân phố rất tích cực trong việc ủng hộ các phong trào tại địa phương. Gia đình chị luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hành động phát khẩu trang vải kháng khẩu miễn phí cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Nhưng tại phường Giang Biên thì đây là lần đầu tiên tổ dân phố được đón nhận.

Đây là cử chỉ mang tính nhân văn và đầy ý nghĩa. Tôi mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những hành động đẹp như thế này xuất hiện trên địa bàn tổ dân phố số 3 nói riêng, phường Giang Biên nói chung.

Được biết, từ nhiều năm nay, chị Nghiêm Thu Việt cùng chồng luôn tích cực làm công tác từ thiện do Trung ương, TP, quận Long Biên, phường Giang Biên phát động. Cá nhân chị cùng gia đình đã nhiều lần đến những vùng cao, vùng đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tặng quà, tặng gạo... cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Gần đây nhất, chị đã tặng 200 chiếc quần cho học sinh tại Cao Bằng, 1 tạ gạo cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, thường xuyên đóng góp 500.000, 1 triệu đồng để nhóm tình nguyện nấu cháo cho bệnh nhân tại một số bệnh viên trên địa bàn TP Hà Nội. Lòng nhân ái của chị là tấm gương sáng, điển hình tiên tiến lan tỏa khắp cộng đồng.

Theo Kinh tế & Đô thị