Hiện nay, có nhiều ý kiến lo lắng, thắc mắc về việc người có thể bị lây nhiễm 2019-nCoV từ động vật. Trước những thông tin này, trả lời tại buổi họp báo do Bộ Y tế tổ chức nhằm cung cấp thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra ngày 5/2, Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Chủng virus Corona mới không lây qua các vật nuôi trong nhà như: chó, mèo nhưng vẫn khuyến cáo nuôi chó mèo cần phòng tránh các bệnh khác.”

Virus Corona sẽ không lây qua chó, mèo và vật nuôi trong nhà (Ảnh minh họa)

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, đây là loại virus có cấu trúc đơn giản, một chuỗi ADN nhưng khả năng lây lan rất nhanh nên phải áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để khống chế triệt để dịch bệnh. Theo kết quả giải trình tự gene cho thấy, virus Corona này giống dơi đến 90%, tuy nhiên tại Vũ Hán, mùa này không có dơi vì đang mùa đông nên các nhà khoa học chưa biết chính xác là loại virus Corona lây từ loài động vật nào.

Tổ chức Y tế thế giới WHO cũng khẳng định, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy động vật nuôi như chó, mèo có thể nhiễm virus corona mới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi tiếp xúc với động vật nuôi trong nhà. Điều này giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiều vi khuẩn gây bệnh có thể lây truyền từ động vật sang người, như Salmonella và E.coli.

Cũng tại buổi họp báo, trước lo ngại của rất nhiều người liệu virus Corona có lây truyền qua đường ăn uống, nước hay thực phẩm, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy virus Corona lây truyền qua con đường này.

Cũng theo đại diện của Bộ Y tế, hiện nay các cơ quan y tế đã xác định được 3 phương thức lây truyền chủ yếu của virus Corona mới:

Thứ nhất: Lây qua không khí, thông qua tiếp xúc với người bệnh như ho, hắt hơi, sổ mũi...

Thứ hai: Lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh.

Thứ ba: Lây truyền từ các bề mặt đã bị nhiễm bẩn như ví, tay nắm cửa, kính…

Rửa tay là một giải pháp hữu hiệu giúp ngăn ngừa sự tấn công cua virus Corona (Ảnh minh họa)

“Do đó, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng bởi theo phản xạ, thường cứ 10 phút 1 lần là tay có thể có động tác đưa lên mặt, không nằm trong ý thức. Khả năng bạn hứng chịu nước bọt bắn ra từ người nhiễm virus Corona xác suất thấp hơn rất nhiều so với bị nhiễm virus từ bàn tay của mình” Thứ trưởng Long cho biết.

Để phòng bệnh người dân cần tránh tiếp xúc với nhiều người, tụ tập nơi đông người. Khi nhận thấy các dấu hiệu của bệnh cần báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được chuẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh lây lan mầm bệnh đến cộng đồng.

4 vòng cách ly Corona

* Tất cả những người bệnh, nghi nhiễm bệnh đều coi là bệnh, cách ly tuyệt đối tại bệnh viện, bởi có 8 người đi từ Vũ Hán về đã 5 người nhiễm.

* Vòng hai là cách ly tại gia đình và cơ sở lưu trú với những trường hợp công dân Việt Nam và Trung Quốc đi qua Trung Quốc về Việt Nam.

* Vòng ba là cách ly hạn chế những người tiếp xúc người bệnh.

* Vòng bốn là người tiếp xúc với người tiếp xúc người bệnh.

Ngành y tế xác định mỗi người là một ổ dịch nên khi xác định phải kiểm soát ngay. Ở Vĩnh Phúc, nơi đã có 5 bệnh nhân, đã áp dụng cách ly 4 vòng (cao hơn các nơi khác 1 vòng).


Theo Gia đình Việt Nam