Chiều 5/2, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi họp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về công tác phòng, chống dịch nCoV. Tại buổi làm việc, các sở đã báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch.

Đến 15h ngày 5/2, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với nCoV, số trường hợp nghi ngờ nhiễm là 37, trong đó có 31 trường hợp có kết quả âm tính. Số trường hợp tiếp xúc gần đang được cách ly, giám sát là 23.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.G.

Về tình hình sản xuất, cung ứng khẩu trang, đại diện Sở Công Thương cho biết cơ quan này đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tăng ca, nâng sản lượng lên 200.000 chiếc mỗi ngày. Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp cam kết giá bán buôn là 30.000 đồng mỗi hộp và không tăng giá.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND Hà Nội nhấn mạnh thành phố cần đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với dịch.

Chủ tịch UBND thành phố giao các cơ sở phường xã, cơ quan, nhà ga, bến tàu, phải được khử trùng tiêu độc... Các trường học đã được khử trùng 1 lần, cần khử trùng tiếp nếu sắp tới học sinh đi học trở lại.

Đề cập đến kế hoạch tiếp nhận 950 công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho hay đây chỉ là phương án dự phòng của Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng.

"Hiện nay có 400 người đăng ký về, Bộ Tư lệnh thủ đô chuẩn bị cơ sở vật chật, khử trùng tiêu độc, tăng cường đội ngũ y tá bác sĩ và các nhu yếu phẩm phục vụ việc cách ly", ông Chung nói.

Theo Zing