“Quận Hà Đông cần xây dựng phương án cho từng kịch bản cách ly, cả diện rộng một chung cư, khu phố, một phường để kịp thời ứng phó nếu dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Hà Đông.

Ngày 20/3, Đoàn kiểm tra số 3 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm trưởng đoàn đã làm việc với Quận ủy Hà Đông về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng, thực hiện chỉ đạo của T.Ư, TP, quận Hà Đông đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp, ngành trong toàn quận đã chủ động, tích cực bám sát chỉ đạo của T.Ư, TP để triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn, bước đầu ổn định tình hình, đời sống Nhân dân. Quận đã công khai 4 số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến dịch bệnh.

Bên cạnh đó, quận triển thực hiện chặt chẽ việc cách ly, rà soát toàn bộ lộ trình di chuyển của người nghi ngờ, tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Covid-19 và người đi qua vùng dịch. Trên địa bàn quận Hà Đông có 11 ca nghi ngờ (5 người đã khỏi bệnh, 6 người đang theo dõi tại bệnh viện); 404 người cách ly, theo dõi sức khỏe (191 người đã kết thúc theo dõi; 213 người đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe); có 14 trường hợp F1, 136 trường hợp F2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo của quận Hà Đông và phát biểu của thành viên đoàn kiểm tra, kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, quận Hà Đông đã nghiêm túc, chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của T.Ư, TP; phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, công tác nắm tình hình của công an quận rất tốt, cụ thể từng trường hợp diện cách ly.

Nhấn mạnh công tác phòng, chống dịch ở TP Hà Nội vẫn trong kịch bản, đang kiểm soát tốt, tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý, thời gian tới, dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp khi nhiều lao động, du học sinh ở các nước về Việt Nam. Trong đó, Hà Nội là địa bàn đón nhiều lao động, du học sinh về nước, tác động trực tiếp đến các cấp độ trong kế hoạch phòng, chống dịch của TP.

“Do đó, quận Hà Đông tiếp tục coi công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt, các phương án, kế hoạch cần cụ thể. Cùng đó, nắm tình hình từng ngày, từng giờ, xử lý nghiêm cán bộ nếu lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Cùng với nhiệm vụ trọng tâm chống dịch, quận tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn” - Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu quận Hà Đông rà soát lại hệ thống kế hoạch, phương án, đánh giá đúng tình hình để có giải pháp mới trong chỉ đạo, lãnh đạo, nhất là công tác nắm di biến động dân cư, các trường hợp đi lao động, học tập về nước; thành lập các tổ rà soát khu phố, phân luồng đối tượng để có giải pháp cách ly kịp thời nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 bùng phát.

“Ngành GD&ĐT quận bổ sung phương án cụ thể đánh giá kết quả học tập cho học sinh khi triển khai học trực tuyến, online sao cho hiệu quả, chất lượng, sát thực tế và phương án khi học sinh đi học trở lại. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của quận cũng xây dựng phương án hậu cần cho từng kịch bản cách ly, cả diện rộng một chung cư, khu phố, một phường để kịp thời ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn” - Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý.

Theo Kinh tế & Đô thị