xuất khẩu lao động

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xuất khẩu lao động, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện quảng cáo, mời chào tuyển dụng lao động Hà Tĩnh theo diện visa C4.Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác.

Khu ký túc xá của sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội (HTEC) bỗng chốc bị hô biến thành trung tâm Xuất khẩu lao động. Hàng trăm sinh viên phải ra ngoài thuê nhà trọ…

Những năm gần đây, công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại tỉnh Đắk Nông có nhiều chuyển biến.

Công ty nhân lực Akira không có giấy phép nhưng vẫn ngang nhiên tuyển và đưa người lao động qua Nhật Bản làm việc.

Ngày 10-4-2017, CA quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhận được đơn của anh Dương Huy Phong, SN 1981, quê Phú Thọ, tố cáo Nguyễn Huy Vững, SN 1986, quê Phú Thọ, có hành vi chiếm đoạt của anh 81 triệu đồng và hứa hẹn đưa anh đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo về việc một số môi giới đang lừa đảo người lao động có thể sang Nhật Bản làm việc bằng visa tị nạn.

(Công lý) - Sau mỗi dịp tết Nguyên đán, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa lại đau đầu với nạn tổ chức đưa lao động trái pháp luật sang nước ngoài, nhất là Trung Quốc. Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng tình trạng này vẫn nóng.

Đề xuất cấm lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage, nghề có tính chất giải trí, độc hại… của Bộ LĐTB&XH đang được dư luận quan tâm, ủng hộ.

Trong 11 tháng năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 131.075 lao động (46.670 lao động nữ) đạt 119,16% kế hoạch năm 2018.

Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐTB&XH)), hiện đã có tới 64 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

Người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vẫn luôn phải trả chi phí cao, bị chủ sử dụng LĐ nước sở tại xâm hại quyền lợi mà không được bảo vệ; bị về nước trước hạn, lâm vào nợ nần, không có khả năng chi trả…