Yeu-thuong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về yeu-thuong, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Sớm mùa đông buốt giá trên miền đá lạnh Khau Ản, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, hành trang đến trường của những đứa trẻ người Mông là bó củi trĩu nặng trên vai và túi nilon đựng mèn mén.

Từ ngày 17/11/2021, Grab Việt Nam sẽ bắt đầu triển khai chương trình "Có Grab kề vai - Đối tác an tâm hoạt động" nhằm hỗ trợ các đối tác tài xế Grab có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 21/6, chương trình Suất ăn yêu thương tặng các y tuyến đầu chống dịch đã kết thúc sau 16 ngày, hoàn thành vượt mục tiêu dự kiến trao tặng trên 10.000 suất ăn dinh dưỡng.

Ngày 2/6, đại điện Ban tổ chức chương trình Suất ăn yêu thương đã bắt đầu đưa 300 suất ăn dinh dưỡng đầu tiên đi trao tặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Nhằm tiếp sức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, chương trình Cặp lá yêu thương cùng “đại lá lành” Vinamilk đã khởi động hành trình năm thứ 4 bằng chuyến đi đến với những chiếc lá chưa lành.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập, Vinamilk đã khởi động hành trình năm 2021 của Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam với việc tổ chức chiến dịch online mang tên “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc”.

Với sứ mệnh “Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời”, chương trình Cặp lá yêu thương đã trải qua hành trình từ các bản làng xa xôi nơi vùng núi cao đến những vùng sông nước hay biển đảo trên khắp Việt Nam.

Có 7 điều các con sẽ nhớ về gia đình khi đã 'đủ lông đủ cánh', lấy chồng xa, buôn ba tứ xứ. Bởi những giá trị đó đã giúp nuôi dưỡng họ nên người.

Sau Quảng Nam, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk tiếp tục hành trình kết nối những yêu thương và mang niềm vui uống sữa...

Nhờ thay đổi 5 thói quen trong cuộc sống hàng ngày, người phụ nữ này đã giảm được 59kg. Câu chuyện của cô đã tạo cảm hứng lan tỏa khắp thế giới.

Hành trình nhân ái trong năm 2020 của Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đồng hành cùng chương trình Cặp lá yêu thương (VTV) đã mang đến những niềm vui ý nghĩa cho hai “chiếc lá chưa lành”...

Dù thế giới đảo điên, cuộc sống khắc nghiệt, xung quanh ta vẫn chứa đựng những câu chuyện thật đẹp, thật cảm động về tình yêu thương.

Tiếp tục chương trình “Hà Nội nghĩa tình” – 8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức các đối tượng khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đoàn viên, thanh niên huyện Đan Phượng, Hà Nội đã trao tận tay người dân...

Để san sẻ yêu thương trong mùa dịch, nhóm cán bộ và giảng viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) đã tự tay làm hàng trăm suất ăn sáng tặng cho các bạn sinh viên khó khăn ở lại ký túc xá...

Sáng 22-4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”.