ADB điều chỉnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2020 do hoạt động tiêu dùng đã hồi phục. Ảnh minh họa

Ngày 10/12, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố báo cáo Cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2020 (ADO) cho biết, kinh tế của Việt Nam tăng trưởng nhanh từ 0,4% trong quý 2 năm 2020 lên 2,6% trong quý 3, nâng mức tăng trưởng bình quân trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 9 lên 2,1%.

Vì vậy, ADB điều chỉnh tăng tăng trưởng của Việt Nam năm 2020 từ 1,8% lên 2,3% do đẩy mạnh đầu tư công, tiêu dùng trong nước phục hồi, thương mại gia tăng, và kinh tế phục hồi nhanh chóng ở Trung Quốc.

Tuy vậy, dự báo tăng trưởng cho năm 2021 của Việt Nam được điều chỉnh giảm nhẹ xuống 6,1%.

Trong khi đó, các chuyên gia của ADB dự báo, tăng trưởng kinh tế khu vực Đông-Nam Á vẫn chịu áp lực khi những đợt bùng phát Covid-19 và các biện pháp ngăn chặn vẫn tiếp tục, nhất là ở Indonesia, Malaysia và Philippines.

Triển vọng tăng trưởng của tiểu vùng cho năm 2020 đã được điều chỉnh giảm từ (âm) -3,8% trong tháng 9 xuống -4,4%. Triển vọng trong năm 2021 cũng được điều chỉnh giảm, với kỳ vọng tăng trưởng 5,2% trong năm sau, so với mức dự báo 5,5% trong tháng 9.

Cũng theo báo cáo, hầu hết các tiểu vùng của châu Á đang phát triển được dự báo giảm tăng trưởng trong năm 2020, ngoại trừ Đông Á, với mức dự báo tăng trưởng được cải thiện ở mức 1,6% trong năm 2020. Triển vọng tăng trưởng của khu vực này trong năm 2021 được duy trì ở mức 7%.

ADO là ấn bản kinh tế thường niên của ADB được xuất bản tháng 4 hằng năm, với một bản cập nhật được phát hành trong tháng 9 và các phụ bản tóm tắt được công bố thường kỳ vào tháng 7 và tháng 12.

T.Toàn

Theo Công luận