Khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân viêm phổi cấp tại một bệnh viện huyện của Hà Nội

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, chiều 20-2, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3 trường hợp nghi ngờ mắc viêm phổi cấp do virus corona (Covid-19) gồm 1 người ở huyện Thạch Thất, 1 người đến từ Hải Phòng và 1 người đến từ Nghệ An.

Các trường hợp này đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đến trưa nay, 21-2, kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 đều âm tính với Covid-19.

Như vậy, tính đến 12h trưa nay, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Tất cả 77 ca nghi mắc đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính và hiện trên địa bàn thành phố cũng không còn ca nghi mắc Covid-19 nào.

Sở Y tế Hà Nội cho biết thêm, trong số 509 trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm Covi-19, hiện chỉ còn 3 trường hợp tiếp tục phải giám sát y tế.

Cũng liên quan đến dịch bệnh này, ngày 21-2, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và đề nghị Trung ương công bố hết dịch Covid-19 tại Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 30-1, tại Thanh Hóa ghi nhận 1 bệnh nhân mắc Covid-19, đây là trường hợp nữ công nhân làm việc tại một công ty ở Khu công nghiệp Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), được đi tập huấn từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về trước Tết nguyên đán. Bệnh nhân này đã được xuất viện ngày 3-2. Từ đó đến nay tại Thanh Hóa không có thêm ca nào mắc Covid-19.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) – cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhận định, sắp tới tại nước ta vẫn có thể xuất hiện ca bệnh Covid-19 mới. Tuy nhiên, thời tiết đang dần ấm lên, độc lực của virus đã giảm... và với năng lực của ngành y tế hoàn có thể nhanh chóng phát hiện, khoanh vùng dập dịch tại chỗ, điều trị hiệu quả và khống chế được dịch bệnh.

Theo An ninh Thủ đô