Tại Hà Nội, khu vực Tây hồ Tây đang chứng minh là một trong những cơ hội đáng giá đó.

Những căn hộ khu vực Tây Hồ Tây luôn hút khách bởi những “địa lợi” lý tưởng

Khó khăn từ thị trường

Xuất phát từ chủ trương rà soát, thanh tra việc tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai… tại các dự án từ năm 2019 cũng như chính sách thắt chặt tín dụng vào bất động sản ảnh hưởng mạnh đến kế hoạch ra hàng của các doanh nghiệp nhỏ và tiềm lực yếu, dẫn đến nguồn cung thị trường giảm mạnh, tiếp tục kéo dài sang 2020 khiến cho giá nhà đất bị đẩy lên cao.

Cùng với đó là yếu tố bất ngờ mang tên Covid-19 giống như một đòn mạnh giáng vào nền kinh tế nói chung và thị trường BĐS nói riêng. Lúc này, năng lực chủ đầu tư và tiến độ xây dựng trở thành câu hỏi chung của những khách hàng có nhu cầu ở thực và cũng như giới kinh doanh địa ốc.

Theo các chuyên gia kinh tế, giữa bối cảnh như vậy, người tiêu dùng có xu hướng tìm đến các căn hộ đã hoàn thiện hoặc bàn giao đi vào sử dụng. Thực tế cũng chứng minh phân khúc này đang trở thành điểm sáng trên thị trường khi đánh trúng tâm lý “sở hữu chăc chắn” của người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, với những người nhanh nhạy thì đây cũng là lúc thích hợp để “xuống tiền” bởi các doanh nghiệp đang tung ra rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm giảm giá bán, đồng thời chủ nhân có thể đưa vào sử dụng ngay để tiết kiệm thời gian và chi phí chờ đợi. Đây được cho là yếu tố “thiên thời” mà bất cứ ai khi mua nhà cũng đều mong muốn.

Đâu là “địa lợi” lý tưởng

Từ lâu, theo quan niệm của người phương Đông, yếu tố nước luôn được coi trọng trong phong thủy nhà ở. Môn khoa học huyền bí này cho rằng, “nghinh hải” hay “hướng thủy” đều là những địa thế tốt của một chốn an cư, mang đến cho gia chủ sự tốt lành về sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc.

Theo Savills, không chỉ ở Việt Nam, tại các thành phố lớn trên thế giới, bất động sản hướng mặt nước thường có giá trị cao hơn so với các khu lân cận từ 10-50% và được coi như một món hàng xa xỉ.

Được mệnh danh là “mắt Rồng” – nơi hội tụ vượng khí của đất trời Hà Nội, hồ Tây xưa nay luôn là lựa chọn lý tưởng để xây dựng các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị và kinh tế. Theo chủ trương phát triển của TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, phía Tây hồ Tây sẽ trở thành “đô thị hạt nhân” với hàng loạt trụ sở các bộ, ban ngành hàng đầu cũng như đại sứ quán và văn phòng của các tổ chức quốc tế.

Theo chủ trương phát triển của TP Hà Nội đến năm 2030, phía Tây hồ Tây sẽ trở thành “đô thị hạt nhân” với hàng loạt trụ sở các bộ, ban ngành hàng đầu của Việt Nam.

Đó cũng là lý do khiến bất động sản khu vực này càng trở nên đắt giá và luôn được săn đón. Bên cạnh không gian thoáng đãng và phong thủy tốt, hạ tầng khu vực này cũng không ngừng được đầu tư quy hoạch, nâng cấp. Điển hình với đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài giao với đường nối giữa đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng, tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh cho khu vực Tây hồ Tây, là “địa lợi” thu hút nhiều dự án bất động sản lớn và đẳng cấp.

EcoLife Tây Hồ chiếm ưu thế nhờ “đi tắt đón đầu”

Là một trong những dự án được cho là sớm nắm bắt thời cơ, đến nay khi đưa vào sử dụng, chung cư EcoLife Tây Hồ do Tập đoàn Capital House làm chủ đầu tư được hưởng trọn vẹn từ hạ tầng hoàn thiện và lợi thế đắt giá khu vực Tây hồ Tây. Cách các tuyến đường xung quanh là Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công khoảng 500m, EcoLife Tây Hồ dễ dàng kết nối với các công trình xã hội như hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại…

Được định vị ở phân khúc nhà thương mại trung – cao cấp, EcoLife Tây Hồ là công trình kiến trúc xanh và thông minh, kết hợp nhịp nhàng giữa thiên nhiên và chuẩn mực sống hiện đại, áp dụng linh hoạt và đồng bộ từ căn hộ cho đến các khu vực công cộng của dự án.

Với tiện ích nội khu đầy đủ, đồng bộ như hệ thống cây xanh, vườn dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao... đáp ứng nhu cầu sống hiện đại, tiện nghi của cư dân EcoLife Tây Hồ.

Sở hữu hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu đầy đủ với vườn café và vườn ngắm cảnh trên cao, trung tâm thương mại, hai hầm đỗ xe, vườn đi bộ, khu vui chơi trẻ em… EcoLife Tây Hồ là nơi an cư lý tưởng cho các gia đình yêu thích không gian sống xanh, thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, đặc biệt là nằm trong khu vực trung tâm như hồ Tây.

Dự án đã đưa vào sử dụng từ hơn một năm nay, tuy nhiên đến thời điểm này chủ đầu tư mới chính thức tung ra 20 căn hộ cuối cùng đẹp nhất dự án khi đều có tầm nhìn hướng hồ Tây với khoảng cách 500m từ trên cao.

Với chính sách bán hàng hấp dẫn, người mua có thể nhận chiết khấu lên tới 12% giá bán và được hỗ trợ lãi suất ưu đãi. Theo đó, chỉ từ 900 triệu, khách hàng đã trở thành chủ nhân của căn hộ hướng hồ Tây, lãi suất vay vốn cố định 0% trong vòng 24 tháng, ân hạn nợ gốc 12 tháng. Đặc biệt, tất cả các khách hàng đặt mua căn hộ EcoLife Tây Hồ được tặng 5 năm phí dịch vụ quản lý chung cư, sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho 10 khách hàng đầu tiên đặt cọc mua căn hộ từ ngày 10/4/2020 đến hết ngày 10/5/2020… Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội sở hữu ô tô Honda CR-V cũng như các trúng các giải thưởng đắt giá với tổng giá trị lên tới gần 1,2 tỷ đồng trong chương trình “Nhà sang phú quý – Trúng xe như ý” của chủ đầu tư Capital House.

Tập hợp đặc điểm nội tại, ưu thế về vị trí và hỗ trợ từ chủ đầu tư, có thể nói đây là thời điểm “vàng” cho người có nhu cầu ở thực lựa chọn EcoLife Tây Hồ làm nơi an cư lý tưởng.

Liên hệ: Hotline: 091 6250033

Theo Thanh Duyên/Đô Thị Mới