Benh-dai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về benh-dai, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý 3 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đòi hỏi cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân từ thành phố xuống cơ sở tập trung thực hiện trong những ngày tới.

Vậy là đã qua nửa tháng, Hà Nội cùng cả nước áp dụng trạng thái bình thường mới sau những ngày giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến 8h00 ngày 20/4/2020, theo thông tin từ Bộ Y tế, thế giới ghi nhận 2.407.211 ca mắc Covid-19, 165.046 người tử vong.

Tính đến 12h00 ngày 19/4, theo thông tin từ Bộ Ytế, thế giới đã có trên 2.3 triệu người mắc Covid-19, hơn 160 nghìn người tử vong.

Giữa “hỗn mang” sản phẩm, giá cả, người bệnh dù có thông thái đến mấy cũng không biết đặt lòng tin vào đâu cho đúng chỗ?

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus Corona, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội hiện đang cách ly 12 trường hợp nghi nhiễm nCov để theo dõi sát sao...

Sở VHTT&DL tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản yêu cầu các hiệp hội du lịch và công ty kinh doanh du lịch đang hoạt động tại địa phương này tạm ngừng xuất, nhập cảnh du khách tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cả nước ghi nhận có 54 người chết vì bệnh dại, trong đó có những ca được ghi nhận ở địa phương trước đây chưa có người mắc.

Thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào số lượng virus xâm nhập vào cơ thể, sự nặng nhẹ của vết thương, khoảng cách xa gần từ vết thương đến não bộ và khả năng miễn dịch của bệnh nhân.

Việc sơ cứu khi bị chó cắn là cực kỳ quan trọng cần làm ngay để tránh lây bệnh.

Sau khi đắp lá và dùng thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc, người đàn ông ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng loét diện rộng vùng ngực, cổ.

Từ vụ bé gái 6 tuổi bị chó nhà cắn vào mặt cho thấy không ít trường hợp vì chủ quan nên đã gặp họa khôn lường.

Nhứng số liệu mới công bố về bệnh đái tháo đường cho thấy, thế giới đang mất khoảng 1 nghìn tỷ USD mỗi năm để điều trị căn bệnh "giết người thầm lặng" này.

Thành phố cho rằng việc kinh doanh, giết mổ, ăn thịt chó, mèo gây ra hình ảnh phản cảm đối với du khách quốc tế.

Sau khi bị chó cắn, một nữ bác sĩ thú y chỉ sát trùng, rửa vết thương mà không tiêm phòng dại. Không lâu sau đó, bác sĩ này đã lên cơn dại và tử vong.