Hơn 500 khách hàng quy tụ tại Lễ giới thiệu 50 viên pha lê đắt giá nhất Crystal City
Hơn 500 khách hàng quy tụ tại Lễ giới thiệu 50 viên pha lê đắt giá nhất Crystal City

Giải mã sức hút Pha Lê

Diễn ra cuối tuần qua ngày 11.12 tại TP.HCM, lễ giới thiệu bộ sưu tập 50 viên pha lê Crystal City – The Reflection of Crystal đã thu hút sự có mặt của gần 500 khách hàng, nhà đầu tư và 200 chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, cùng hướng về “trái tim” trung tâm đắt giá nhất Quận đổi mới sáng tạo Meyhomes Capital Crystal City.

Tại sự kiện, Chủ đầu tư đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực về thông tin thị trường và hé lộ thông tin độc quyền và những giá trị đắt giá của bộ sưu tập giới hạn 50 viên pha lê vĩnh cửu đại lộ Pha Lê. Anh Tuấn Hải, một nhà đầu tư đến từ TP.HCM cho biết, dù đã sở hữu một số shophouse tại Đà Nẵng, Nha Trang và cả ở Phú Quốc nhưng khi được giới thiệu về shophouse đại lộ Pha Lê, anh đã nhanh chóng ra quyết định đầu tư ngay tại sự kiện.

Theo anh Hải, anh cũng như nhiều khách hàng quyết định đầu tư vào shophouse đại lộ Pha Lê để kinh doanh dài hạn bởi quỹ đất ở đô thị tại Phú Quốc vô cùng khan hiếm (chỉ 6 - 8%). Thời điểm này cần nhanh tay mới có thể sở hữu một bất động sản trên đảo có pháp lý lâu dài.

"Tình hình thị trường tự sàng lọc như hiện tại đã giúp nhà đầu tư nhìn thấy rõ đâu là các sản phẩm thực sự có giá trị phát triển. Với sự tăng trưởng không ngừng của du lịch, cùng quá trình “lột xác” của một thành phố đảo đầu tiên tại Việt Nam, tôi tin tưởng vào tầm nhìn của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland tạo nên đại đô thị đáng sống nhất, sở hữu hệ tiện ích độc nhất, sẽ mang đến tiềm năng kinh doanh dịch vụ vượt trội và nguồn khách ổn định quanh năm”- Anh Hải nhận định.

Thực tế cho thấy, với bất động sản trung tâm một đại đô thị lớn, bên cạnh việc thừa hưởng tiềm năng tăng trưởng đồng bộ của cả dự án thì luôn sở hữu sức bật vượt trội.

Theo The Edge Prop, một đơn vị kinh doanh bất động sản tại Singapore, căn shophouse đường Kitchener nằm trong lòng khu Farrer Park nổi tiếng của đảo quốc sư tử, được mua với giá 4,3 triệu đô. Chỉ sau 5 tháng đã bán với giá 8 triệu đô, tương ứng với mức tăng trưởng lên tới 186%.

Trong khi đó, thời điểm hiện tại, mặt bằng giá shophouse trục Pha Lê chỉ cao hơn khoảng 20% so với các trục đường còn lại tại dự án và thấp hơn khá nhiều so với các tuyến trung tâm khác tại Phú Quốc, giúp nhà đầu tư nắm chắc phần thắng với giá trị sinh lời bền vững và ngày càng trở nên đắt giá.

“Second home” đáng sống, tài sản kế thừa đắt giá

Không chỉ là tài sản sinh lợi truyền đời, Meyhomes Capital Phú Quốc còn là nơi được khách hàng lựa chọn để sinh sống lý tưởng cho cả gia đình. Tại sự kiện, chủ đầu tư Tân Á Đại Thành- Meyland cũng trao chứng nhận quyền sử dụng đất cho những khách hàng đã sở hữu shophouse trong giai đoạn 1 của đại đô thị Meyhomes Capital. Một trong những khách hàng đã được trao chứng nhận quyền sử dụng đất tại sự kiện, chị Bảo Anh cho biết, gia đình chị quyết định sẽ chuyển hộ khẩu tới Phú Quốc trong thời gian tới.

“Sở hữu bất động sản biển lâu dài đồng nghĩa với việc sẽ có thể khai thác lợi nhuận trọn đời. Shophouse tại trung tâm Phú Quốc không chỉ dễ kinh doanh, hưởng lợi từ du lịch bốn mùa và kinh tế đang vào đà tăng trưởng của Phú Quốc, mà còn là một nơi đáng sống cho cả gia đình nhờ thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích đầy đủ về giáo dục, y tế, làm việc, giải trí…” – chị Bảo Anh chia sẻ.

Đông đảo chủ nhân Meyhomes Capital Phú Quốc đã nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại sự kiện
Đông đảo chủ nhân Meyhomes Capital Phú Quốc đã nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại sự kiện

Cũng với mục tiêu trở thành công dân Phú Quốc, anh Hùng đã chọn đầu tư một căn shophouse tại vị trí đắc địa trên trục Pha Lê với chia sẻ: “Thời điểm hiện tại, giáo dục tại Phú Quốc chưa thực sự được đầu tư đúng với tiềm năng và so với một số thành phố lớn khác tại Việt Nam thì khá thiếu hụt. Đây là điều làm tôi đắn đo nhất trước mong muốn đưa vợ con về đây sống. Khi được biết Crystal City sẽ sở hữu trường liên cấp quốc tế đầu tiên tại Phú Quốc, gia đình tôi đã hoàn toàn yên tâm”.

Theo tiết lộ của Chủ đầu tư, Crystal City sở hữu 4 trường học quốc tế nội khu nhập khẩu tiêu chuẩn quốc tế, 2 trường học quốc tế của đại đô thị trong bán kính kết nối 200m. Ngoài ra, cư dân Crystal City còn được tiếp cận với kho tàng tri thức nhân loại và đổi mới sáng tạo nhờ tổ hợp Innovation Hub rộng 2.500m2, thư viện “khổng lồ” có sức chứa hàng triệu đầu sách, trung tâm R&D hàng đầu và Co-working space miễn phí đầu tiên tại Phú Quốc.

Tại Phú Quốc, không khó để kể tên một dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên Crystal City hội tụ đầy đủ các yếu tố vị trí độc tôn, đầu tư bền vững trên quỹ đất lõi trung tâm được sở hữu lâu dài, vừa để ở, để kinh doanh đắc lợi, vừa là tài sản kế thừa giá trị cho thế hệ sau.

Chi tiết liên hệ:

Meyhomes Capital Phú Quốc - Thành phố tinh khiết lõi trung tâm đảo Ngọc

Được phát triển bởi thương hiệu quốc gia Tân Á Đại Thành.

Hotline: 0968 699 999.

Email: meyhomes@tanadaithanh.vn.

Văn phòng giao dịch:

Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa.

Hồ Chí Minh: 30 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Kiên Giang: Đại lộ trung tâm An Thới, phường An Thới, TP Phú Quốc.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/bo-suu-tap-50-vien-pha-le-dat-gia-truc-dai-lo-pha-le-crystal-city-chinh-thuc-ra-mat-20201231000008247.html