Cai-tao-chung-cu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cai-tao-chung-cu, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Đây là nhận định của Thứ trưởng Lê Quang Hùng tại buổi họp báo vừa diễn ra sáng 21/01, tại Bộ Xây dựng.

Thành phố sẽ cải tạo lại 6 khu chung cư nguy hiểm cấp D, gồm: Khu tập thể Giảng Võ, khu tập thể Thành Công, khu tập thể Ngọc Khánh, khu tập thể Bộ Tư pháp, nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng, nhà 148-150 Sơn Tây.

Theo kế hoạch, đến quý III/2023 phải thực hiện xong việc phá dỡ với nhà nguy hiểm cấp D. Để đảm bảo tiến độ, TP.Hà Nội yêu cầu hoàn thành công tác di dời người dân ra khỏi 6 nhà chung cư cũ trong quý 1/2022.

Dự kiến, tiến độ rà soát, lập danh mục xong trong tháng 2/2022; trong đó, xác định lộ trình lập quy hoạch theo thứ tự ưu tiên giai đoạn 2022 - 2023 và những năm tiếp theo; xác định danh mục các dự án cải tạo, xây

Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội vừa được ban hành với nhiều nội dung cụ thể được ấn định thời gian hoàn thành, cho thấy những tín hiệu khả thi trong quá trình thực hiện.

Theo quyết định số 5289/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại toàn diện các chung cư cũ trên địa bàn; hoàn thành kiểm định chung cư cũ vào quý III/2023.

Tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn chứng về vướng mắc trong quy định cải tạo chung cư cũ nát, để khẳng định việc sửa đổi chính sách phải từ thực tế.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình yêu cầu UBND các địa phương đề xuất phương án cải tạo, xây dựng lại 14 chung cư cũ trên địa bàn.

Để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP Hà Nội dự kiến nhu cầu vốn là khoảng 437.000 tỷ đồng.

Trải qua hàng chục năm nghiên cứu, lên phương án, khảo sát ý kiến… nhưng đến nay, công tác sửa chữa, cải tạo, xây mới vẫn “ì ạch”, không có tiến triển.

Về chỉ tiêu hoàn thành xây dựng Đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ; đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết dự kiến khởi công đợt 1 cải tạo vào quý II/2023.

Nên chăng trước khi làm một cuộc chuyển mình trong bộ mặt đô thị, Hà Nội cần tính đến yếu tố bảo tồn các nhà chung cư cũ như một di sản kiến trúc đô thị một thời.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua dự thảo Đề án "Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (CCC) trên địa bàn TP Hà Nội”. Một nội dung quan trọng là sẽ bố trí ngân

Do hệ thống hạ tầng ngày một hư hại, tính đến thời điểm kiểm định hiện tại, Hà Nội đang có 8 chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng thuộc diện phải phá dỡ xây dựng lại để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP.