Cho-hoa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cho-hoa, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Theo báo cáo của một số địa phương và qua công tác nắm bắt thông tin thị trường giá cả của Cục Quản lý giá cho thấy, tình hình cung cầu thị trường ngày 30 Tết là ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần diễn ra bình thường,.

Sở Giao thông vận tại (GTVT) Hà Nội đã có văn bản về việc tổ chức giao thông cấm đường, phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND về tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn TP.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa thông báo phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức chợ hoa Xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Hà Nội sẽ tổ chức 78 điểm chợ hoa Xuân trong dịp Tết Nhâm Dần, từ ngày 12-31/1, tức từ ngày mùng 10 đến ngày 29 tháng Chạp.

Tết Nguyên đán đang đến gần, trong khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến những người trồng hoa, cây cảnh không khỏi lo lắng, thấp thỏm.

Các điểm chợ hoa Xuân sẽ hoạt động từ ngày 22/01 đến 20h ngày 11/02/2021. Đây là nơi mua bán các loại cây cảnh, hoa, quả; một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề và các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán.

Đêm mùng 1 tháng cuối cùng của năm, rất nhiều người dân Thủ đô đã tìm đến chợ hoa Quảng An để sắm cho gia đình những bó hoa tươi đẹp nhất mang về thắp hương ngày đầu tiên của tháng Chạp năm Canh Tý.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, tại các chợ đầu mối của Hà Nội, trong khi chợ Long Biên (quận Ba Đình) nhộn nhịp, thì chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) khá vắng khách.

Phố Hào Hoa (Thường Tín - Hà Nội) nổi tiếng là một trong những phố hoa lớn nhất ở huyện Thường Tín, những ngày giáp Tết có rất nhiều loại hoa được bày bán, tạo nên không khí mua bán tập nập, tràn ngập sắc xuân.

Một cây hoàng mai cổ cao 7m, trồng trong chậu nặng tới 1 tấn, được chủ nhân chuyển từ Nam Định lên chợ hoa Hà Nội đang gây chú ý vì rao bán với mức giá vô cùng đắt đỏ.

Càng gần đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Chợ hoa đêm Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội) lại càng nhộn nhịp và rực rỡ với đa sắc màu những loại hoa.

Trước khu vực chợ hoa Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội), nhiều người không khỏi choáng ngợp và mê mẩn trước cảnh hàng nghìn cành hoa lê trắng nở rợp trời.

11
02/2019

Tết độc thân

Pháo các loại nổ rền, đinh tai. Giao thừa đã điểm. Một năm mới bắt đầu. Cái Tết hòa bình đầu tiên đã đến như thế.

Càng gần ngày Tết Nguyên đán, những cây đào, quất, mai, hoa lan... từ khắp mọi vùng miền của tổ quốc là đổ về thủ đô phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân đã tạo nên bầu không khí tết trở nên rộn ràng.