Theo GenK, thông tin phát tán từ nguồn tin @readzo tại Việt Nam tiết lộ: "Mình vừa tìm được những hình ảnh này trên mạng, có lẽ đây là những hình ảnh đầu tiên về đồng hồ thông minh Bwatch của BKAV ạ, mời các bác chiêm ngưỡng."

Hiện tại vẫn chưa xuất hiện những bằng chứng cho thấy Bwatch là một sản phẩm có thật. Bản thân đại diện Bkav vẫn chưa đưa ra bất kì thông báo nào về những hình ảnh rò rỉ nói trên.


Ảnh rò rỉ Bwatch mới nhất.

Ảnh rò rỉ Bwatch mới nhất.

Tuy nhiên, nếu những hình ảnh trên đúng là Bwatch của Bkav, có thể thấy, đồng hồ thông minh do BKAV phát triển, ngôn ngữ thiết kế khá giống Bphone với vỏ nhôm nguyên khối. 

Trong đó, chi tiết dễ khiến nhiều người tin rằng, đây là thiết bị đeo Bwatch của Bkav chính là giao diện mặt đồng hồ khá giống với hình nền BOS.

Nếu quan sát kĩ, chúng ta sẽ thấy Bwatch khá dày và thô, chứ không hoàn thiện tốt như Bphone. Nhưng cần phải khẳng định rằng, đây chỉ là ảnh dựng sản phẩm.


Mặt trước và sau của Bwatch

Mặt trước và sau của Bwatch

Còn diễn đàn Tinhte cho rằng, căn cứ vào hình ảnh có thể thấy Bwatch khá dày và thô, hy vọng nếu một ngày nào đó được giới thiệu chính thức thì sẽ khác. Đồng hồ có mặt vuông đơn giản với duy nhất một nút bấm, cơ cấu khóa dây cũng giống của Apple Watch.

Bên cạnh đó, chúng ta thấy rõ dòng chữ 'Designed by Bkav. Made in Vietnam' ở bên trong chốt khóa, khá giống với Bphone. Bên ngoài chốt khóa này là logo chữ B khá to, vốn đã xuất hiện trên Bphone.

Chỉ có duy nhất một hình ảnh về giao diện của chiếc Bwatch này, có vẻ thể hiện cho giao diện chính. Ở giao diện này, chúng ta thấy thông tin về thời gian, ngày tháng, vốn là cơ bản trên một smartwatch.

Bên dưới là các thông báo như cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hay email. Không rõ nếu có thật thì Bwatch có chạy Android Wear và được tùy biến rất sâu giống như Bphone hay không.


Bwatch có duy nhất 1 phím bấm cứng.

Bwatch có duy nhất 1 phím bấm cứng.

Hiện tại, thông tin mà nhiều người dùng cũng quan tâm chính là phương thức nạp năng lượng của Bwatch. Theo như hình ảnh rò rỉ, rất có thể, chiếc smartwatch này sẽ được sạc qua cơ chế ghép nối với một miếng nam châm từ tính, thông qua mặt lưng tới cổng kết nối.

Giao diện cũng khá đơn giản, hiển thị một số thông tin cơ bản như thời gian, ngày tháng. Bên dưới là các chức năng như: thông báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hay email.

Bên cạnh đó, cũng chưa rõ, Bwatch sẽ chạy trên nền tảng gì. Còn về phía nguồn tin, họ cho rằng, Bwatch sẽ chạy hệ điều hành Android Wear, đồng thời được Bkav tùy biến như BOS trên Bphone. Đáng chú ý, nguồn tin này còn gợi ý, sau Bphone, Bkav sẽ còn dự định làm Bpad và Bwatch trong tương lai.


Dây đeo của Bwatch.
Việc một nhà sản xuất smartphone ngoài sản phẩm chính là smartphone còn tấn công sang các thị trường thiết bị di động khác như máy tính bảng, đồng hồ thông minh ( Bwatch ) đang là một xu hướng trên thế giới. 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những tin đồn rò rỉ và vẫn chưa có bất kỳ xác nhận nào từ phía BKAV. 

Theo Chí Kiên/Gia đình Việt Nam