Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị thuộc CATP đã tuần tra, phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng. Song song với hình thức xử phạt, các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch để người dân nâng cao ý thức chấp hành. 

Ghi nhận tại trụ sở CAP Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sáng ngày 11-8, 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt theo quy định
Để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh CovidD-19, UBND TP Hà Nội đã đưa ra chế tài xử phạt 13 hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch, trong đó nêu rõ người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng
Việc xử phạt còn bao gồm các hành vi: Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng; nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 7 triệu đồng
Các trường hợp vi phạm đều được mời về trụ sở CAP để lập biên bản đồng thời có sự giám sát của cán bộ y tế lập tờ khai theo quy định
Tài xế "xe ôm" công nghệ bị công an phường nhắc nhở việc có khẩu trang nhưng không đeo
Lực lượng chức năng cũng nhắc nhở những hàng quán và người ngồi trên vỉa hè không tụ tập nơi đông người và không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19
Lực lượng công an tuần tra nhắc nhở và xử phạt nghiêm theo quy định phòng dịch để đảm bảo không lây lan trong cộng đồng
Khu vực cổng Bệnh viện Việt Đức, lực lượng chức năng đã xử phạt tại chỗ nhiều người không đeo khẩu trang. Đáng lưu ý tại khu vực này nhiều trường hợp bị nhắc nhở nhưng không chấp hành theo quy định
Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì áp dụng biện pháp xử phạt là cần thiết
Theo thông tin từ CAQ Hoàn Kiếm, trong sáng ngày 11-8 đơn vị đã xử phạt 30 trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng, với mức phạt từ 200.000-300.000 đồng/người
Trong các ngày qua, nhiều quận huyện của Hà Nội cũng đã ra quân xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
Trung úy Bùi Ngọc Hoàng, CAP Hàng Trống nhắc nhở người dân về việc không đeo khẩu trang nơi công cộng vào sáng 11-8
Ở tuyến phố khác, CAP Hàng Mã cũng thực hiện chỉ thị của thành phố đi tuyên truyền nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang nơi công cộng
Việc không đeo khẩu trang nơi công cộng là một trong những nguyên nhân lây lan dịch bệnh ở ngoài cộng đồng
Một tiểu thương được các chiến sĩ nhắc nhở về cách đeo khẩu trang cho đúng cách
Trong thời gian tiếp theo các lực lượng chức năng ở Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm quy định, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng


Theo An ninh Thủ đô