Cục Hàng không Việt Nam cho hay, các cơ quan chức năng thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi cướp giật túi xách trong phạm vi sân bay của một hành khách.

Cụ thể, vào lúc 14h30 ngày 13/8, tổ tuần tra Đội An ninh Cơ động tuần tra khu vực nhà vệ sinh công cộng ga quốc nội (gần nhà hàng Skynet) đã phát hiện một đối tượng khả nghi qua hình ảnh được trích xuất từ hệ thống camera giám sát và sàng lọc trong quá trình theo dõi nhiều ngày trước, đến 14h40 thì đối tượng đã giật túi xách của một hành khách nữ vừa đáp chuyến bay từ PQC-SGN.

Tổ tuần tra, phối hợp an ninh Đội Trật tự quốc nội lập tức bắt giữ và tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc.

Đối tượng tên là Hoàng Đại Phước, SN 1993 có địa chỉ thường trú tại 152 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận, TPHCM.

Đối tượng Hoàng Phước Đại đã có hành vi giật  túi xách của một hành khách vừa xuống máy bay

Đối tượng Hoàng Đại Phước đã có hành vi giật túi xách của một hành khách vừa xuống máy bay

Lực lượng an ninh hàng không của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an Phường 2, Q.Tân Bình xử lý theo chức năng.

Cũng liên quan đến vấn đề an ninh hàng không, lúc 23h15 ngày 13/8, Đội An ninh cơ động Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài báo nghi ngờ có khách cầm nhầm điện thoại đi chuyến bay VN277 Hà Nội - TPHCM, đề nghị lực lượng an ninh hàng không Tân Sơn Nhất kiểm tra.

Lúc này, Đội An ninh cơ động Tân Sơn Nhất đã triển khai và mời hành khách Trần Hồng H. đã có hành vi tự ý giữ tài sản, gồm 1 điện thoại di động hiệu Samsung Duos của hành khách Doãn Văn Thanh.

Theo ghi nhận, khách Doãn Văn Thanh để quên tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay sân bay Nội Bài. Hành vi cầm nhầm điện thoại hành khách Trần Hồng H. được hình ảnh camera của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện, cung cấp.

Hành khách Trần Hồng H. sau đó bị dẫn về văn phòng Đội An ninh trật tự quốc nội để lập biên bản và bàn giao Cảng vụ Hàng không miền Nam xử lý./.

Nhật Linh / Theo Ngày nay Online