Cụ thể, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1-2020 đứng ở mức 57,81 USD/thùng, giảm 0,03 USD trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu WTI đã giảm 0,21 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 1-2020 đứng ở mức 61,72 USD/thùng, tăng 0,01 USD/thùng trong phiên nhưng giảm tới 0,75 USD/thùng so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.

Những thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ cũng như đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giúp cho dầu thô vẫn duy trì ở mức cao mặc dù giá vẫn giảm nhẹ.

Báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy doanh số bán lẻ của nước này đã phục hồi ở mức vừa phải trong tháng 10 năm nay. Doanh số bán lẻ tại Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng trước, đảo ngược mức giảm 0,3% ghi nhận trước đó của tháng 9 vừa qua và cao hơn mức dự báo tăng 0,2% do giới phân tích đưa ra.

Ngoài ra, mới đây, Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ Hoa Kỳ sau 5 năm thực hiện, mở đường cho việc nhập khẩu tới hơn 1 tỷ USD giá trị thịt gia cầm từ Hoa kỳ mỗi năm.

Theo Pháp luật và Xã hội