Day-hoc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về day-hoc, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đã thay đổi, số ca mắc nhiễm tăng gấp nhiều lần nên phải điều chỉnh kế hoạch để bảo vệ an toàn sức khoẻ cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết các trường Đại học cần xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022; việc tổ chức dạy và học trong điều kiện dịch bệnh; công tác tuyển sinh đại học năm 2021

Ngày 28-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để chủ động tình huống khi học sinh không thể đến trường học tập, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành quy định quản lý tổ chức dạy học...

Từ ngày 11-5, các trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội đã đón học sinh trở lại trường. Như vậy, tới thời điểm này, tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố đã tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019-2020.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% trường học tổ chức dạy học trực tuyến; 100% giáo viên có khả năng sử dụng, soạn giáo án, tổ chức dạy học trực tuyến – đây là nội dung trong văn bản mà Sở GD&ĐT Hà Nội vừa gửi...

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung "Không dạy", "Không làm", "Không thực hiện", "Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)".

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian...

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25-3 cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng...

Nhiều giáo viên cho rằng, việc dạy học trực tuyến tăng tính tương tác hơn truyền hình. Với cấp tiểu học, dạy trực tuyến giúp uốn nắn học sinh thuận lợi hơn việc tiếp cận bài giảng trên truyền hình.

Nhằm hạn chế ảnh hưởng do dịch Covid-19, đến nay, các địa phương vẫn chưa thể cho học sinh trở lại trường học.

Dạy học trên Đài PTTH Hà Nội trong thời gian học sinh (HS) nghỉ chống dịch Covid-19 là phương thức phù hợp được các nhà trường ghi nhận. Tuy nhiên, vì chương trình được thực hiện gấp nên rất cần có những điều chỉnh...

Từ ngày 9-3, hình thức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn Thủ đô được triển khai đã thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh.

Nhằm hỗ trợ cho học sinh học tập trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã lên kế hoạch triển khai dạy học qua truyền hình, dự kiến bắt đầu từ hôm nay, ngày 9-3.