đêm giao thừa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đêm giao thừa, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Vào đêm giao thừa chuyển giao năm cũ và năm mới, người Việt Nam thường làm những việc như cúng giao thừa, xuất hành, lễ chùa, hái lộc,... để cầu chúc cho một năm mới bình an, nhiều may mắn, tài lộc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố sẽ không bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022 như kế hoạch ban đầu để phòng, chống dịch Covid-19.

Vào đêm giao thừa chuyển giao năm cũ và năm mới, người Việt Nam thường làm những việc như cúng giao thừa, xuất hành, lễ chùa, hái lộc,... để cầu chúc cho một năm mới bình an, nhiều may mắn, tài lộc.

Chương trình quay lại sau một năm ngừng sản xuất, do đó nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Và với một năm quá đặc biệt như 2020, rất nhiều khán giả đã “tự đoán” về những nội dung mà các Táo sẽ mang lên chầu

Sau 1 năm tạm dừng sản xuất, Táo quân 2021 chính thức trở lại vào đêm 30 Tết năm nay. Theo tiết lộ của các nghệ sĩ chương trình năm nay được sản xuất theo format cũ.

Vào đêm giao thừa chuyển giao năm cũ và năm mới, người Việt Nam thường làm những việc như cúng giao thừa, xuất hành, lễ chùa, hái lộc,... để cầu chúc cho một năm mới bình an, nhiều may mắn, tài lộc.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm trong đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020.

UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán 2020 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn vào đêm 25/1 (tức đêm 30 Tết).

Trong đêm giao thừa chào đón Xuân Canh Tý 2020, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm ở các quận, huyện, thị xã, bao gồm 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp.

Năm mới đang đến rất gần rồi, hãy dành tặng cho bạn bè, người thân của mình những lời chúc tết hay, ngắn gọn nhưng đong đầy ý nghĩa.

Tôi chuẩn bị đi, lại thấy như có bóng dáng vô hình của anh vừa buớc qua thềm cửa về nhà; anh dặn gì con trai mà chuẩn bị vali, túi xách cho mẹ trong cuộc hành trình mới, không cần chuông đồng hồ báo thức, vì canh ba hay canh năm anh đánh thức bằng tiếng lá rụng đập vào cánh cửa sau ngôi nhà, chắc là em sẽ thức giấc đấy thôi.

Theo Nghị định của Chính phủ, dịp Tết Nguyên đán năm nay nếu người dân sử dụng, mua bán, đốt pháo hoa… có thể bị phạt tiền lên đến 10 triệu đồng.

Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 địa điểm trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trong đó có 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp. Ngoài ra, tại các điểm bắn pháo hoa, Sở VHTT Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cổ động tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô.

Mới đây, Sở VH-TT Hà Nội cho biết, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng để chào mừng năm mới. Chương trình “Tết nghĩa là hy vọng” sẽ diễn ra vào lúc 22g30 ngày 4-2-2019 (đêm Giao thừa) tại sân khấu chính - Nóc tòa nhà Bưu điện Hà Nội. Đây sẽ là nơi diễn ra các tiết mục nghệ thuật của chương trình. Sân khấu phụ là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, là nơi giới thiệu không khí đón năm mới của nhân dân Thủ đô...

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 276/KH-SYT về việc đáp ứng y tế phục vụ tổ chức bắn pháo hoa tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội.