Những ngày này, tại nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội nói chung, huyện Mê Linh nói riêng, từ phố phường đến nông thôn, từng nhóm nhỏ đoàn viên, thanh niên với màu áo xanh tình nguyện miệt mài tuyên truyền cho người dân cách phòng, chống dịch Covid-19.

Các bạn trẻ đặc biệt chú trọng tuyên truyền tại khu chợ, nhà trọ công nhân, khu công nghiệp… Họ đang chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân ta quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn Thanh niên huyện Mê Linh ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Chị Lê Thị Lan, Bí thư Huyện đoàn Mê Linh, Hà Nội cho biết: “Các đội tuyên truyền áo xanh từ 10 - 15 đoàn viên, thanh niên đã đi tới từng đường làng, ngõ xóm, thôn, tổ dân phố tuyên truyền bằng loa. Nội dung tuyên truyền cụ thể vào các biện pháp phòng dịch, bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường và tiếp xúc, nâng cao ý thức cá nhân, tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Bên cạnh đó, đội tuyên truyền đã phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí tặng tiểu thương và người dân tại các điểm chợ dân sinh, chợ đầu mối nơi nhiều người qua lại mua bán”.

Đoàn viên, thanh niên tặng khẩu trang cho người dân phòng, chống dịch Covid-19

Để gương mẫu đi đầu trong thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các đội hình thanh niên tình nguyện địa phương đều được quán triệt đầy đủ phương thức tổ chức hoạt động.

Huyện đoàn Mê Linh yêu cầu 100% đoàn viên, thanh niên tham gia đều chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, mang khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên khi làm nhiệm vụ. Đồng thời, các bạn trẻ cài đặt ứng dụng Bluezone và giữ khoảng cách đảm bảo an toàn trong suốt hành trình tình nguyện.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô