Giờ Trái đất là hoạt đồng thường niên, có quy mô lớn trên thế giới. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố trực thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng Chiến dịch.

Đại diện các bộ, ban, ngành cùng hơn 1.000 người đã đồng hành cùng các đại sứ Giờ Trái Đất 2018 tham gia hoạt động ý nghĩa nhằm lan toả thông điệp của Chiến dịch “Hôm nay tôi sống xanh hơn”.

Những hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất 2018 diễn ra sôi nổi trong hơn một giờ tại khu vực hồ Gươm thể hiện tình yêu thiên nhiên, trái đất. Năm nay ngoài đi bộ, còn có những hoạt động bên lề như vẽ và triển lãm tranh cũng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc truyền cảm hứng cho cộng đồng trong vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2018, từ 20h30-21h30 ngày 24/3, Hà Nội cũng như nhiều địa phương của Việt Nam sẽ đồng loạt thực hiện nghi thức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết.

Lễ hưởng ứng Giờ Trái Đất 2018.

Lễ hưởng ứng Giờ Trái Đất 2018.

Các đại sứ Giờ Trái đất 2018 như Soobin Hoàng Sơn, ca sĩ Bảo Trâm, MC Danh Tùng,… đã đồng hành cùng chương trình với chủ đề ‘Go More Green”.

Các đại sứ Giờ Trái đất 2018 như Soobin Hoàng Sơn, ca sĩ Bảo Trâm, MC Danh Tùng,… đã đồng hành cùng chương trình với chủ đề ‘Go More Green”.

Sự hào hứng của các bạn trẻ được thể hiện rõ trên từng khuôn mặt, từng nụ cười.

Sự hào hứng của các bạn trẻ được thể hiện rõ trên từng khuôn mặt, từng nụ cười.

Hoạt động đi bộ đã quanh Hồ Gươm đã diễn ra thành công ngoài mong đợi, lan toả ý nghĩa của chiến dịch trong năm 2018.

Hoạt động đi bộ đã quanh Hồ Gươm đã diễn ra thành công ngoài mong đợi, lan toả ý nghĩa của chiến dịch trong năm 2018.

Sự chuẩn bị kĩ lưỡng của bản tổ chức từ trang phục tới công tác truyền thông đã cho thấy kết quả tích cực khi số lượng người tham gia chiến dịch 2018 ngày một đông.

Sự chuẩn bị kĩ lưỡng của ban tổ chức từ trang phục tới công tác truyền thông đã cho thấy kết quả tích cực khi số lượng người tham gia chiến dịch ngày một đông.

Nhiều hoạt động bên lề được tổ chức nhằm kích lệ tinh thần bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Nhiều hoạt động bên lề được tổ chức nhằm kích lệ tinh thần bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Hoạt động vẽ tranh vì một Thế giới xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động vẽ tranh vì một Thế giới xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động thu hút sự hửng ứng của đông đảo các bạn trẻ, đặc biệt lứa tuổi thiếu nhi.

Hoạt động thu hút sự hửng ứng của đông đảo các bạn trẻ, đặc biệt lứa tuổi thiếu nhi.

Những bức tranh sau khi hoàn thành sẽ được trưng bày ngay tại Phố đi bộ Hồ Gươm.

Những bức tranh sau khi hoàn thành sẽ được trưng bày ngay tại Phố đi bộ Hồ Gươm.

Theo Kim Bách/Reatimes