Di-lai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về di-lai, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

UBND TP Hà Nội lên kế hoạch phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân trong đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tính chung 7 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ...

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổng Công ty Đường sắt quyết định tạm ngừng chạy đôi tàu khách Thống nhất SE11/SE12 Hà Nội - Sài Gòn từ 1/8/2020.

Về việc Nhật Bản công bố nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với công dân Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản nới lỏng hạn chế đi lại đối với công dân Việt Nam".

Trong tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Nhật Bản - Abe Shinzo thì nước này sẽ nởi lỏng hạn chế đi lại trên toàn quốc trong đó có cả việc mở cửa cho các công dân đến từ 4 nước là Australia, New Zealand, Thái Lan...

Các quốc gia khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Malaysia cảnh báo virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vẫn lây lan, khó kiểm soát.

Đại học Bách khoa, ĐHQG Hà Nội cho biết, việc tổ chức thi tuyển sinh riêng được điều chỉnh theo hướng thi tại nhiều tỉnh, thành phố để giảm bớt chi phí đi lại cho thí sinh.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2020, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, đáp ứng nhu cầu vận tải trong giai đoạn...

Ngành hàng không và đường sắt vừa có báo cáo cụ thể về phương án hoạt động trong đợt giãn cách xã hội thứ 2.

Thủ tướng Chính phủ chính thức yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ cơ sở kinh doanh các loại thiết yếu từ 28-3 đến 15-4, đồng thời hạn chế việc di chuyển của người dân đến các tỉnh...

Doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng đầu năm ước tính đạt 7,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 12,8%), trong đó doanh thu của Bình Thuận tăng 5,3%; Đà Nẵng...

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế, để phòng, chống dịch Covid-19, khi có lịch trình đi lại, du lịch, người dân cần lưu ý những thông tin sau:

Sở Giao thông Vận tải Hà nội và Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội yêu cầu các bến họp với các doanh nghiệp vận tải để giữ ổn định giá cước vận tải dịp Tết, không tăng giá tùy tiện.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp hè 2019, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chạy thêm hơn 20 mác tàu với hàng trăm chuyến tàu đi các tuyến trong dịp cao điểm.

Trong quý 1 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác hàng loạt dự án giao thông trọng điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cả nước.