Giá tour siêu rẻ ngập tràn

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu dài ngày là dịp thích hợp để mọi người chọn các tour du lịch trong nước. Dịp Tết, nhiều sự kiện diễn ra để phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân cho nên đó cũng là dịp vừa kết hợp tham quan, khám phá, trải nghiệm hoặc nghỉ dưỡng, lại vừa được tới những địa điểm tâm linh nổi bật trên cả nước, để cầu bình an và may mắn trong năm mới.

Những điểm đến được yêu thích cũng trải dài từ Bắc tới Nam như: Hà Giang, Hồ Ba Bể, Thác Bản Giốc, Mai Châu, Mộc Châu, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Côn Đảo…

Cùng điểm danh ngay những combo du lịch giá rẻ đang được chào bán để tham khảo, biết đâu bạn sẽ chọn được cho mình và gia đình một lựa chọn hợp lý.

Các hãng lữ hành đang tung ra nhiều gói tour giá siêu rẻ phục vụ khách miền Nam như: Sắc xuân Tây Bắc 5 ngày 4 đêm chỉ khoảng 10 triệu đồng trọn gói; Thiên đường biển Phú Yên - Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm với giá trọn gói chỉ khoảng 6 triệu đồng/khách; Cung đường di sản miền Trung với các điểm đến tại Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, lịch trình từ 3 - 5 ngày cũng chỉ từ 7 triệu đồng/khách… Khám phá Đảo ngọc Phú Quốc kết hợp lặn ngắm san hô 3 ngày, giá trọn gói chỉ khoảng 5 triệu đồng/khách…

Tính ra, giá mỗi tour đều thấp hơn cùng kỳ các năm trước ít nhất 2 triệu đồng/vé. Trong khi đó, tổ chức tour an toàn trong mùa dịch cũng trang bị thêm nhiều phương án đảm bảo an toàn cho khách hàng như phát khẩu trang, nước rửa tay, vitamin C…

Ngoài giảm giá, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng tăng ưu đãi làm mới tour như: Vừa du xuân vừa sắm Tết về Cần Đước, Sa Đéc hay Mỹ Tho trong 1 ngày từ 700 - 900 nghìn đồng/khách…

VietSense Travel chào bán các tour xuất phát từ Hà Nội với giá hấp dẫn: Mộc Châu-Tà Xùa giá 2,25 triệu đồng/khách (3 ngày 2 đêm); Tuyên Quang-Hà Giang-Cao Bằng giá 3,59 triệu đồng/khách (4 ngày 3 đêm); Lâm Bình-Na Hang 1,55 triệu đồng/khách (2 ngày 1 đêm); Mai Châu-Mộc Châu giá 1,39 triệu đồng/khách (2 ngày 1 đêm)…

Saigontourist cung cấp tour Du xuân miền Trung, khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh giá từ 3,639 triệu đồng/khách (3-5 ngày, chưa gồm vé máy bay); Côn Đảo giá từ 6,5 triệu đồng/khách (2-3 ngày, chưa gồm vé máy bay); Phú Quốc giá từ 3,479 triệu đồng/khách (3 ngày, chưa gồm vé máy bay). Đối với tour Tết đường bộ, tour miền Tây giá từ 2,179 triệu đồng/khách (2-5 ngày); Phan Thiết giá từ 3,939 triệu đồng/khách (3 ngà)y; Nha Trang-Đà Lạt hoặc Ninh Chữ-Đà Lạt giá từ 6,439 triệu đồng/khách (5 ngày)...

Đối với giá tour nội địa năm nay giảm từ 15 - 30% so với Tết 2020. Ngoài ra, hàng loạt ưu đãi cũng được tung ra để hút khách như: Gia đình đi tour 3 thế hệ nhận mức 1,2 triệu đồng; Tặng voucher phòng khách sạn 5 sao cho hóa đơn mua tour Xuyên Việt từ tên 30 triệu đồng…

Giá vé may bay giảm mạnh

Ảnh hưởng của dịch bệnh, các hãng hàng không cũng có nhiều chương trình giảm giá kịch sàn cho vé máy bay. Hơn nữa, tháng 1 là thời điểm mùa vụ, xen giữa 2 kỳ nghỉ tết dương lịch và âm lịch nên trở thành giai đoạn “trũng” về mặt thị trường. Nhiều hành khách không muốn bay mà có tâm lý lùi đến tết âm lịch để kết hợp, nên các hãng cũng cung ứng nhiều vé rẻ để kích cầu.

Cụ thể, khảo sát trên trang web bán vé của Vietnam Airlines ngày 22.1, chặng bay Hà Nội - TP HCM, ngay cả đặt trong ngày 22.1, giá vé cũng chỉ 689.000 đồng, trong khi đó giá vé từ ngày 23.1 trở đi chỉ 579.000 đồng. Với Vietjet Air, giá vé chặng Hà Nội - TP HCM trong các ngày còn lại của tháng 1 đến tháng 4 (trừ đợt cao điểm tết) cũng chỉ 569.000 đồng/chặng. Tương tự, Bamboo Airways cũng đang bán vé chặng bay Hà Nội - TP HCM với mức giá từ 580.000 đồng/vé đã bao gồm thuế, phí.

Với chặng bay tới các điểm du lịch lớn như Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn vào đầu tháng 3, mức vé các hãng đưa ra cũng không cao, như chặng bay Hà Nội - Nha Trang của Vietnam Airlines đang bán ra từ 799.000 đồng/vé.

Giai đoạn cao điểm đi lại từ 25 - 29 tháng Chạp, Bamboo Airways đang đưa ra mức giá tương tự Vietnam Airlines từ 2,9 triệu đồng/người/lượt đã gồm thuế phí và khứ hồi là 5,8 triệu đồng/người. So với thời điểm cách nay hơn 1 tháng, giá vé hãng này cũng giảm gần 15%, từ mức khởi điểm 3,38 triệu xuống còn 2,9 triệu đồng.

Hãng niêm yết giá vé cao điểm Tết thấp nhất hiện nay là Vietjet Air, chỉ từ 2,5 triệu đồng/người/lượt đã gồm thuế phí. Trong khi đó, giá vé chiều về vào mùng 5 Tết từ 2,1 triệu đồng/người/lượt. Như vậy, vé bay khứ hồi của hãng chỉ 4,6 triệu đồng/người. Trong khi đó, nếu mua cách đây hơn 1 tháng, giá vé khứ hồi của Vietjet Air lên đến 6,6 triệu đồng/người, tức đắt hơn cả 2 triệu.

Với số lượng chuyến bay ít hơn, tân binh Vietravel Airlines cũng đã nhập cuộc bán vé Tết. Giá vé chặng TP HCM - Hà Nội từ 25 tháng Chạp hiện ngang ngửa Vietjet Air: 2,5 triệu đồng/người/lượt và khứ hồi là 5 triệu đồng/người.

Các đường bay khác như TP HCM - Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, trong giai đoạn cao điểm Tết, cũng giảm mạnh. Chặng TP HCM - Thanh Hóa còn từ 2,3 triệu đồng/người/lượt đã gồm thuế phí; TP HCM - Huế 1,6 triệu đồng/người/lượt; TP HCM - Đà Nẵng còn từ 1,7 triệu đồng/người/lượt…

Theo Mi Trần/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/diem-danh-tour-trong-nuoc-gia-re-tet-nguyen-dan-2021--20201231000000534.html