Đại biểu Dương Khắc Mai nhắc tới điệp khúc được mùa mất giá chưa hồi kết, sản xuất nông nghiệp vẫn theo chiều rộng, tự phát, tiêu thụ phụ thuộc số ít thị trường. “Giải pháp căn cơ nào cho vấn đề nêu trên?”, ông chất vấn.

Trả lời, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói đây là quy luật kinh tế cung - cầu và phải khống chế quy luật này qua hai cách. Theo ông, khi dư thừa thì phải tăng chế biến để giảm lượng đưa ra thị trường và chuẩn hóa sản phẩm nông sản để thị trường thông suốt.

Do đó, giải pháp cho câu chuyện “được mùa, mất giá” là tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa ngành hàng, thông tin minh bạch thị trường xuất khẩu, nội địa.

“Bộ Nông nghiệp nhận khuyết điểm trong điều hành, chuẩn hóa nông sản”, ông Lê Minh Hoan thẳng thắn; đồng thời nhấn mạnh, chưa tổ chức lại sản xuất thì chưa thành công và đối mặt rủi ro khi không đồng nhất nguyên liệu một loại nông sản và khi đó chưa đồng nhất thương hiệu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đăng đàn trả lời chất vấn
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đăng đàn trả lời chất vấn

Đại biểu Dương Khắc Mai nhắc tới điệp khúc được mùa mất giá chưa hồi kết, sản xuất nông nghiệp vẫn theo chiều rộng, tự phát, tiêu thụ phụ thuộc số ít thị trường. “Giải pháp căn cơ nào cho vấn đề nêu trên?”, ông chất vấn.

Trả lời, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói đây là quy luật kinh tế cung - cầu và phải khống chế quy luật này qua hai cách. Theo ông, khi dư thừa thì phải tăng chế biến để giảm lượng đưa ra thị trường và chuẩn hóa sản phẩm nông sản để thị trường thông suốt.

Do đó, giải pháp cho câu chuyện “được mùa, mất giá” là tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa ngành hàng, thông tin minh bạch thị trường xuất khẩu, nội địa.

“Bộ Nông nghiệp nhận khuyết điểm trong điều hành, chuẩn hóa nông sản”, ông Lê Minh Hoan thẳng thắn; đồng thời nhấn mạnh, chưa tổ chức lại sản xuất thì chưa thành công và đối mặt rủi ro khi không đồng nhất nguyên liệu một loại nông sản và khi đó chưa đồng nhất thương hiệu.

Đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông chất vấn
Đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông chất vấn

Từ đó, ông cho hay sẽ sớm cùng các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giải quyết việc này.

Đề cập đến vấn đề ùn ứ nông sản ở các cửa khẩu phía Bắc, ông Lê Minh Hoan cho biết, trong thời gian cao điểm nhất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Công thương đã vào cuộc với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nông dân.

Tuy nhiên, đây là trường hợp bất khả kháng, do quy định giữa hai bên. Ông cũng thừa nhận thị trường Trung Quốc ngày càng khó tính, trong khi nông dân Việt Nam đã quen đây là thị trường dễ tính.

Tư lệnh ngành Nông nghiệp nhấn mạnh, chỉ có cách là tổ chức lại ngành hàng sản xuất, tổ chức thị trường để thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Các bộ Nông nghiệp và Ngoại giao đang xây dựng dự thảo chiến lược xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, để chuyển dần dần, rồi một ngày nào đó nông sản Việt Nam danh chính ngôn thuận nhập khẩu sâu vào nội địa, ở phân khúc thị trường cấp cao. Để làm được điều này đòi hỏi phải chuẩn hóa chất lượng sản phẩm.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/diep-khuc-duoc-mua-mat-gia-chua-hoi-ket-20220607170143.htm