Theo đó, thống kê của Viện Công nghệ ô tô Hàn Quốc (KATI) cho thấy, đã có 3,01 triệu ô tô chạy điện các loại được tiêu thụ trong 9 tháng năm 2021 trên toàn cầu.

Trong đó, Trung Quốc là nước đứng đầu về lượng xe bán ra, trong khi hãng xe Tesla (Mỹ) là nhà sản xuất có doanh số tốt nhất.

Doanh số ô tô điện toàn cầu tăng nhanh
Doanh số ô tô điện toàn cầu tăng nhanh

Đây cũng là lần đầu tiên doanh số ô tô điện trên toàn cầu trong 9 tháng đầu năm vượt mốc 3 triệu chiếc. Cụ thể, Trung Quốc chiếm hơn một nửa, đạt khoảng 1,76 triệu xe.

Các quốc gia bán nhiều ô tô điện khác như là Mỹ (272.554 chiếc) , Đức (243.892), Anh (131.832), Pháp (114.836), Na Uy (84.428).

Đáng chú ý, Hàn Quốc nổi lên như là một trong những quốc gia hàng đầu về ô tô điện với 71.006 xe bán ra, đứng ở vị trí thứ 7.

Trong khi đó, Tesla tiếp tục là hãng xe điện hàng đầu thế giới, với 625.624 chiếc bán ra. Bám sát thương hiệu Mỹ này là Tập đoàn ô tô quốc tế Thượng Hải SAIC (Trung Quốc) với 413.037 xe, Volkswagen (Đức) với 287.852 xe và BYD (Trung Quốc) 189.751 xe.

Xếp ở vị trí thứ 5 là hãng xe nổi tiếng của Hàn Quốc – Huyndai với 159.558 xe tới tay người dùng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/doanh-so-o-to-dien-toan-cau-tang-nhanh-268556.html